Triều Tiên cảnh báo sẽ dùng vũ khí chiến lược chống Mỹ-Hàn

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung năm 2015. Ảnh: RT
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc và Mỹ tập trận chung năm 2015. Ảnh: RT
TP - Ngày 23/2, CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ khí chiến lược và chiến thuật để tấn công phủ đầu Hàn Quốc và Mỹ, nếu thấy bất kỳ chuyển động nhỏ nào của các lực lượng Mỹ-Hàn, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin. 

Mục tiêu tấn công đầu tiên sẽ là Phủ Tổng thống Hàn Quốc và các cơ quan chính phủ của nước này, KCNA dẫn tuyên bố của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Theo tuyên bố này, nếu các lực lượng vũ trang của Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục khiêu khích quân sự, bất chấp cảnh báo của Triều Tiên, quân đội Triều Tiên sẽ bước vào giai đoạn tấn công thứ hai, nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, thậm chí nằm trên lãnh thổ Mỹ.

Mỹ và Hàn Quốc có một kế hoạch tập trận mang tên OPLAN 5015 và nội dung có thể bao gồm hạng mục tấn công phủ đầu Triều Tiên, loại bỏ vũ khí phá hủy hàng loạt của nước này, Xinhua đưa tin hôm qua. Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch thực hiện cuộc tập trận chung lớn nhất vào tháng sau, trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dâng cao sau khi Bình Nhưỡng thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa, Yonhap đưa tin ngày 23/2. Triều Tiên coi cuộc tập trận chung này là “đỉnh cao của các hành động thù địch”. Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện hai cuộc tập trận chung thường niên, “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) và “Foal Eagle” (Đại bàng non), kể từ thập niên 90. Bình Nhưỡng coi các cuộc tập trận này là diễn tập xâm lược Triều Tiên.

Năm nay, cuộc tập trận chung sẽ có sự tham gia của 15.000 lính Mỹ và nhiều vũ khí, khí tài, gấp đôi quy mô đợt diễn tập năm ngoái, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo. Mấy tuần gần đây, Mỹ triển khai nhiều vũ khí, thiết bị quân sự hạng nặng tới Hàn Quốc nhằm đối phó nguy cơ Triều Tiên động binh, Yonhap đưa tin. Sau khi Triều Tiên thử hạt nhân, Mỹ điều 1 máy bay ném bom B-52, máy bay ném bom tàng hình F-22 và 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tới Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên rơi xuống mức thấp kỷ lục hồi đầu tháng này, khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho đóng cửa khu công nghiệp chung ở phía bắc khu phi quân sự và nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền qua biên giới, chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hàn Quốc đang thương lượng với Mỹ để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ công nghệ cao trên bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc đang kịch liệt phản đối kế hoạch này. Ngày 23/2, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Khâu Quốc Hồng cảnh báo rằng, việc lắp đặt hệ thống tên lửa tiên tiến của Mỹ ở Hàn Quốc “có thể lập tức phá hủy” quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul.

Ngày 23/2, Hàn Quốc và Mỹ tổ chức tham vấn về tăng cường áp trừng phạt Triều Tiên, Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Phía Mỹ thông báo rằng, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang chuẩn bị thực hiện luật mới với nội dung áp dụng thêm biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Theo Theo Xinhua, Yonhap
MỚI - NÓNG