Triều Tiên chê Tổng thống Hàn Quốc 'tầm thường về đạo đức'

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
TPO- Hôm thứ tư, 6/11, Triều Tiên chê Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye là 'tầm thường về đạo đức' sau khi bà nói sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim Jong Un bất cứ lúc nào.

Ủy ban Thống nhất Hòa bình của Triều Tiên lên án Tổng thống Park về việc muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Kim trong khi vẫn có những hành động khiêu khích nước này.

“Phát biểu của bà Park về “cuộc họp thượng đỉnh” không đáng để xem xét và nó chỉ là phương sách cuối cùng để vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị cả bên trong lẫn bên ngoài”, thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời ủy ban.

Đây là phản ứng với phát biểu của bà Park trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Le Figaro của Pháp.

Bà Park nói bà sẵn sàng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh với ông Kim bất cứ lúc nào nếu nó cần thiết để cải thiện quan hệ hai nước và thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên ủy ban của Triều Tiên lên án tuyên bố này của bà, cho rằng điều này là “ngụy biện vô lý và sẽ không đi đến đâu”.

“Bà có những hành động chống lại Triều Tiên trong khi lại sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bất cứ lúc nào chứng tỏ bà không thực sự muốn các cuộc đàm phán, điều đó thể hiện sự tầm thường về đạo đức của bà… Triều Tiên sẽ không tha thứ cho những ai dám xúc phạm đến phẩm giá của lãnh đạo tối cao dưới vỏ bọc ‘các cuộc đàm phán thượng đỉnh’”, theo ủy ban.

Đồng thời ủy ban này cũng kêu gọi bà Park ngừng “các hành động và ngôn từ khiêu khích” và “cư xử tốt” nếu bà thực sự muốn gặp ông Kim.

Phan Yến
Theo Huffingtonpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.