Triều Tiên có 900 xe tăng mới

Triều Tiên có 900 xe tăng mới
TP - Bảy năm qua, quân đội CHDCND Triều Tiên tiếp nhận khoảng 900 xe tăng mới với hỏa lực mạnh hơn, Yonhap đưa tin ngày 19/6.

> Triều Tiên, Hàn Quốc hiện đại hóa vũ khí
> Hàn Quốc mở gói thầu vũ khí 'khủng'

“Số lượng này nhiều hơn gấp đôi số xe tăng Hàn Quốc triển khai cùng thời kỳ”, một nguồn tin giấu tên trong lực lượng vũ trang Hàn Quốc nói.

Những chiếc xe tăng mới, “Chonma-ho 5” (Thiên mã) và “Songun-ho” (Tiên quân), được trang bị súng tháp pháo và hệ thống điều khiển hỏa lực cải tiến.

Theo Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc năm 2012, Triều Tiên đang sở hữu 4.200 xe tăng, trong khi Hàn Quốc chỉ có khoảng 2.400 chiếc.

Tùng Dương
Theo Yonhap

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG