‘Triều Tiên có thể đã có đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ cho ICBM’

Ông Olli Heinonen (ảnh phải)
Ông Olli Heinonen (ảnh phải)
TPO - Một cựu quan chức giám sát hạt nhân quốc tế cho biết có thể Triều Tiên đã chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục đia (ICBM).  

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 6/7 dẫn nguồn một kênh phát thanh của Mỹ cho biết ông Olli Heinonen – cựu quan chức Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã đưa ra nhận định mới nhất về khả năng chế tạo đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.

Cụ thể, ông Heinonen cho rằng Triều Tiên có thể đã chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân nhỏ và tinh vi với sức chứa dưới 500kg.

“Hơn một thập kỉ đã trôi qua kể từ khi Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006. Ngoài ra, Triều Tiên đã sản xuất ra plutonium từ những năm 1980, trước cả khi tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Bình Nhưỡng đã thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình như một nhiệm vụ chính, đầu tư vào đó nhiều nhân lực và các nguồn tài nguyên khổng lồ.”

“Tuy nhiên, việc triển khai ICBM của Triều Tiên có thể sẽ kéo dài từ một đến hai năm nữa”, ông Heinonen nói.

Cũng theo cựu quan chức IAEA, cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ sáu của Triều Tiên, nếu được thực hiện, sẽ mang mục đích chính trị hơn là cải tiến công nghệ.

“Giờ là lúc cộng đồng quốc tế phải tận dụng cơ hội cuối cùng để đàm phán về chương trình hạt nhân với Triều Tiên”, ông Heinonen kết luận.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.