Triều Tiên công bố video bắt gián điệp Hàn Quốc

Binh sỹ Hàn Quốc, Triều Tiên canh gác tại Khu Phi Quân sự giữa hai nước
Binh sỹ Hàn Quốc, Triều Tiên canh gác tại Khu Phi Quân sự giữa hai nước
TPO - Trong một đoạn video được KCNA công bố hôm nay, 27/2, một nhà truyền giáo Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ đã nhận tội âm mưu xây dựng nhà thờ ngầm để chống lại chính phủ nước này.

Nhà truyền giáo người Hàn Quốc này tên Kim Jong Uk, 50 tuổi, nói trong khung cảnh giống với một hội nghị truyền thông.

Kim nói: “Kể từ lần đầu tiên đến Đan Đông, Trung Quốc vào tháng 8/2007, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc đột nhập vào Bình Nhưỡng”.

Ông nói thêm, lần đầu ông gặp người Triều Tiên là khi đang là một nhà truyền giáo ở Trung Quốc.

'Tôi nói với họ rằng chúng ta phải xây dựng một quốc gia Thiên chúa, phá vỡ chế độ Triều Tiên và hệ thống chính trị. Tôi dạy họ và bảo họ quay trở lại Triều Tiên, xây dựng một nhà thờ ngầm', Kim nói trong đoạn video.

Đoạn clip này khiến dư luận phải ngạc nhiên khi quan hệ hai nước có dấu hiệu cải thiện từ cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 và các tổ chức nhân đạo của Seoul cung cấp vắc-xin bệnh tay chân miệng cho Bình Nhưỡng tuần trước.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG