Triều Tiên đang nghiêm túc xem xét kế hoạch tấn công Guam

Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 của Triều Tiên đang được sẵn sàng để tấn công đảo Guam của Mỹ. Ảnh: Reuters
Tên lửa đạn đạo Hwasong-12 của Triều Tiên đang được sẵn sàng để tấn công đảo Guam của Mỹ. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 9/8, phát ngôn viên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tuyên bố rằng, Triều Tiên đang xem xét nghiêm túc các kế hoạch tấn công bằng tên lửa vào đảo Guam, lãnh thổ trên Thái Bình Dương của Mỹ.

Lời tuyên bố này đưa ra  chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Triều Tiên rằng, bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ sẽ phải trả giá bằng  "lửa và giận dữ" .

Triều Tiên không còn bí mật kế hoạch phát triển một tên lửa hạt nhân có khả năng tấn công vào Mỹ và phớt lờ các cuộc kêu gọi của quốc tế về việc chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Kế hoạch tấn công sẽ được đưa vào áp dụng bất cứ lúc nào một khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra quyết định, một phát ngôn viên của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết trong một thông cáo của hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

"Lực lượng chiến lược KPA hiện đang kiểm tra kỹ kế hoạch hoạt động để tạo ra một cuộc tấn công các khu vực quanh  đảo Guam bằng tên lửa đạn đạo chiến lược Hwasong-12 có tầm bắn trung bình đến tầm xa để kiềm chế các căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ trên đảo Guam bao gồm căn cứ không quân Anderson. Kế hoạch này sẽ sớm được báo cáo lên Tư lệnh Tối cao Triều Tiên ", người phát ngôn này nói.

Ngày 7/8, hai chiếc máy bay ném bom B-1 của Mỹ đã bay từ đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên như một phần của "sự hiện diện của máy bay ném bom liên tục", một quan chức Mỹ nói. Đây là một dấu hiệu cho thấy  tầm quan trọng chiến lược của đảo Guam.

Trong một tuyên bố khác trích dẫn một phát ngôn viên quân đội khác, Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đã tiến hành một "cuộc chiến phòng ngừa" và cho biết bất kỳ kế hoạch nào để thực hiện điều này sẽ được đáp ứng bằng một cuộc chiến "toàn diện" quét sạch tất cả các thành trì của kẻ thù, kể cả  lục địa Mỹ. 

"Mỹ nên ngừng sự khiêu khích quân sự liều lĩnh chống Triều Tiên để tránh các hành động quân sự," phát ngôn viên quân đội Triều Tiên nói.

Ngày 4/8 vừa qua, Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên bởi các cuộc thử nghiệm tên lửa liên tiếp.

Ngày 8/8, tại một cuộc họp với các phóng viên tại Câu lạc bộ Golf  Quốc gia ở Bedminster, New Jersey, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng tuyên bố chống lại Triều Tiên rằng Bình, Nhưỡng không nên tạo thêm mối đe doạ đối với Mỹ.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG