Triều Tiên đề xuất hợp nhất hai miền theo hình thức mới

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Lee Su-Yong
Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Lee Su-Yong
TPO - Khẳng định không thể thống nhất hai miền Triều Tiên trên tinh thần của các cuộc đối kháng, Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Lee Su-Yong đề xuất sự hợp nhất dưới hình thức nhà nước liên minh.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 69, đang diễn ra ở New York, Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Lee Su-Yong đề nghị hợp nhất hai miền Triều Tiên dưới hình thức nhà nước liên minh.

“CHDCND Triều Tiên khẳng định rằng, thống nhất không thể đạt được thông qua các cuộc đối đầu khác nhau. Việc hợp nhất hai miền Triều Tiên theo hình thức liên minh, trong đó tồn tại song song hai hệ thống chính trị. Đây là cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh và đảm bảo hòa bình”, Ngoại trưởng Lee Su-Yong nhấn mạnh.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Triều Tiên cũng cáo buộc chính sách thù địch và chiến lược "nghẹt thở" của Mỹ đã dẫn đến quyết định phát triển hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo ông Lee Su-Yong, vũ khí hạt nhân của nước này không nhằm để đe dọa hay tấn công người khác và không phải là con bài để mặc cả hay thương lượng, và “vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được giải quyết nếu Washington thay đổi chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng”.

Đáng chú ý, Ngoại trưởng Lee Su-Yong là quan chức cấp cao Triều Tiên đầu tiên phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong 15 năm qua.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG