Triều Tiên dọa nhấn chìm Mỹ dưới biển nước nếu bị xâm lăng

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4/2016. Ảnh: KCNA
Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4/2016. Ảnh: KCNA
TPO - Tờ Rodong Sunmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên khẳng định sẽ nhấn chìm Washington dưới biển nước nếu bị Mỹ xâm chiếm.

Theo hãng thông tấn Yonhap, tuyên bố này được tờ Roding Sinmun đưa ra hôm nay, 28/8 trong bài viết kỉ niệm 68 năm ngày thành lập lực lượng Hải quân.

Bài báo nhắc lại sự kiện phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) vào tháng 4/2016, đồng thời trích dẫn tuyên bố của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào thời điểm đó: “Giờ đây chúng ta có thể đâm dao vào lưng Hàn Quốc và Mỹ bất cứ lúc nào chúng ta muốn.”

Theo bài báo, mọi tàu chiến tiên tiến của Mỹ đều bị Hải quân Triều Tiên đánh giá rất thấp.

“Lực lượng Hải quân bất khả chiến bại của Triều Tiên cùng chia sẻ suy nghĩ rằng họ sẽ nhấn chìm toàn bộ nước Mỹ dưới biển nếu nước này tiến tới xâm lược Triều Tiên”, bài báo viết.

Tuyên bố này được đưa ra gần hai tuần sau khi Bình Nhưỡng công bố kế hoạch tấn công đảo Guam (thuộc Mỹ) bằng bốn tên lửa đạn đạo Hwasong-12. Vài ngày sau đó, kế hoạch này được Chủ tịch Kim Jong-un quyết định trì hoãn nhằm theo dõi thêm thái độ của Mỹ.

Trong động thái mới nhất, hôm 26/8, Triều Tiên đã tiến hành phóng thử ba thiết bị được cho là tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Nhật Bản.

Một ngày sau, hôm 27/8, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc gửi thư yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức họp khẩn về cuộc tận trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi”, diễn ra từ ngày 21 đến 31/8.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.