Triều Tiên dùng phát thanh viên 73 tuổi loan tin thử bom

Triều Tiên dùng phát thanh viên 73 tuổi loan tin thử bom
Phát thanh viên nổi tiếng Ri Chun-hee của truyền hình trung ương Triều Tiên, người đã ngoài 70 tuổi và nghỉ hưu, ngày 6/1 bất ngờ xuất hiện trở lại để loan tin về vụ thử bom nhiệt hạch đầu tiên của nước này.

Tại Triều Tiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra, từ việc một vụ thử hạt nhân được tiến hành bí mật, hay việc cố lãnh đạo Kim Jong-il từng tới thăm một trang trại nuôi vịt. Nhưng có một điều chắc chắn, bà Ri Chun-hee sẽ xuất hiện trên truyền hình và nói về những sự kiện đó như một thành công đáng kinh ngạc.

Nữ phát thanh viên sinh năm 1943 này đã xuất hiện trở lại để hân hoan thông báo Triều Tiên đã thử thành công bom nhiệt hạch, vốn gây ra một cơn địa chấn 5,1 độ richter, làm rung lắc nhiều khu vực tại biên giới Trung Quốc.

Bà Ri đã nghỉ hưu từ lâu sau một sự nghiệp thành công tại kênh truyền hình duy nhất của Triều Tiên. Bà là một trong những gương mặt hiếm hoi của truyền hình Triều Tiên xuất hiện trên các bản tin phát sóng ra nước ngoài, với giọng nói sang sảng như sấm rền.

Từng là một diễn viên trước khi trở thành phát thanh viên, bà Ri lần đầu lên sóng năm 1971, khi truyền hình nhà nước Triều Tiên bắt đầu cất cánh.

Với dáng người đầy đặn, tóc đen được cắt gọn gàng, bà đã trở thành một phần không thể tách rời của những bản tin đầy mạnh mẽ, lên án những đau khổ các thế lực thù địch gây ra cho người dân nước mình, cũng như những lời ca tụng chiến thắng của quân đội Triều Tiên.

Một tờ tạp chí tại Triều Tiên có tên Chosun Monthly năm 2009 từng có bài viết về bà Ri. “Với giọng nói khàn đầy mạnh mẽ và lôi cuốn, bà Ri đã trải qua những gì để trở thành phát thanh viên của nhân dân và anh hùng lao động?”, bài báo viết, trước khi khẳng định, con đường sự nghiệp của bà tất nhiên được dẫn lối bởi nhà lập quốc Kim Nhật Thành, người đã nuôi dưỡng bà “với tình yêu ấm áp và sự tin tưởng”.

Theo tạp chí này, ông Kim đã hối thúc bà trở thành phát thanh viên với giọng nói hùng tráng.

“Khi thời gian qua đi, giọng nói của bà đã cuốn hút đến mức bất kỳ khi nào bà xuất hiện trên chương trình thời sự, khán giả thấy xúc động. Khi bà Ri công bố các thông cáo và báo cáo, kẻ địch run rẩy trong sợ hãi”, bài viết quả quyết.

Bà Ri sống tại Bình Nhưỡng cùng chồng, con và các cháu.

Các chuyên gia về tư tưởng của Triều tiên cho rằng bà Ri gần như đã trở thành một nhân vật cấp cao trong cơ quan tuyên truyền nhà nước, với những lần lên án Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ, cũng như khi đưa tin về hai vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Giọng bà tràn đầy tự hào khi hồi tưởng những hoạt động của Nhà lãnh đạo Vĩ đại Kim Nhật Thành, và nhà lãnh đạo đáng kính Kim Jong-il, khi họ tới thăm các căn cứ quân sự, nhà máy sắt thép, hay khu trồng rau màu.

“Bà ấy có chất giọng rất mạnh mẽ, mà như cách nói của người Triều Tiên là “choán hết màn hình”, Kim Yong, một người đào tẩu sang Hàn Quốc và trở thành người dẫn chương trình cho biết.

“Lần đầu nghe bản tin tại Hàn Quốc khi tôi tới đây giống như nghe bố mẹ nói chuyện với nhau trong phòng của họ. Phát thanh viên đôi khi còn vấp váp, trong khi những người làm việc đó tại Triều Tiên không bao giờ được phép vấp váp, nếu không sẽ bị sa thải”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".