Triều Tiên: Hiệp ước quốc phòng Mỹ-Hàn là âm mưu xâm lược

Hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP
TPO - Chính quyền Bình Nhưỡng đã lên án thỏa thuận quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc là kế hoạch xâm chiếm Triều Tiên vào dịp kỷ niệm 64 năm hiệp ước song phương được ký kết.

Yonhap trích dẫn một bài xã luận trên tờ nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên – ngày 2/10 cáo buộc, hiệp ước quốc phòng giữa Mỹ và Hàn Quốc “gắn liền với mưu đồ hiện thực hóa ảo tưởng xâm lược Triều Tiên” của các nước đồng minh.

Tuyên bố từ Bình Nhưỡng được đưa ra một ngày sau kỷ niệm 64 năm Washington và Seoul ký hiệp định liên minh vào tháng 10/1953, hai tháng sau khi hiệp định đình chiến khép lại Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được ký kết.

Với tiêu đề “Hiệp ước chiến tranh xâm lược phải được bãi bỏ không chậm trễ”, bài xã luận chỉ trích, hiệp ước quốc phòng chung Mỹ-Hàn rõ ràng chứa đựng tham vọng xâm lăng “liều lĩnh” của Mỹ vì nó nhằm mục đích gây ra một cuộc chiến tranh vào Triều Tiên bất cứ lúc nào.

Theo Rodong Sinmun, hiệp ước là cơ sở cho các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cũng như tạo khung pháp lý để Mỹ triển khai các tài sản chiến lược trong khu vực, dẫn tới hệ lụy là tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên bị đe dọa nghiêm trọng.

Cuối cùng, bài báo kêu gọi, người dân Hàn Quốc, Triều Tiên và ở nước ngoài cần phải hủy bỏ hiệp ước quốc phòng trên mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào, đồng thời đẩy mạnh tinh thần đấu tranh dân tộc nhằm đẩy lùi “các lực lượng xâm lăng Mỹ ra khỏi Hàn Quốc”.

Mâu thuẫn giữa Mỹ và Triều Tiên ngày càng sâu sắc sau loạt động thái tên lửa và hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng, cũng như liên quan đến nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cuộc “khẩu chiến” giữa chủ nhân Nhà Trắng và lãnh đạo Triều Tiên.

Hôm 1/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter khuyên Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson “tiết kiệm năng lượng” cho những việc cần làm, thay vì lãng phí thời gian với “người đàn ông tên lửa” – biệt danh ông Trump dùng để gọi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Bình luận của người đứng đầu nước Mỹ được đưa ra sau khi ông Tillerson cho biết đã liên lạc trực tiếp với Bình Nhưỡng để đề nghị đàm phán, nhưng không nhận được phản hồi tích cực.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG