Triều Tiên kêu gọi đàm phán, Hàn Quốc khước từ

Lãnh đạo Triều Tiên Km Jong-un trong Đại hội Đảng. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Triều Tiên Km Jong-un trong Đại hội Đảng. Ảnh: Reuters
Hàn Quốc không tìm thấy sự chân thành trong đề nghị đàm phán từ phía lãnh đạo Triều Tiên.

Tại một phiên họp trong khuôn khổ Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc hôm 6/5, lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, đã đề xuất Bình Nhưỡng và Seoul nên tổ chức các cuộc đối thoại quân sự nhằm xoa dịu căng thẳng ở khu vực biên giới.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc không đồng tình với ý tưởng trên vì cho rằng đề xuất này thiếu sự chân thành và chỉ nhằm phục vụ cho mục đích tuyên truyền, theo Yonhap.

"Triều Tiên chỉ muốn tuyên truyền và không hề chân thành khi đề cập đến các cuộc thảo luận liên Triều bởi họ vẫn tiếp tục phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình", thông báo của bộ cho biết đồng thời nhấn mạnh, không có dấu hiệu nào cho thấy Bình Nhưỡng muốn ngừng các hành động khiêu khích nhằm vào Seoul.

Hàn Quốc bên cạnh đó kêu gọi Triều Tiên chọn con đường hướng tới phi hạt nhân hóa nếu thực sự mong muốn đem lại hòa bình cho bán đảo.

Ông Kim trước đó đưa ra chiến lược phát triển kinh tế đất nước trong 5 năm tới, tập trung chủ yếu vào việc cải thiện sinh kế cho người dân và khắc phục tình trạng thiếu điện. Ông khẳng định, chính sách phát triển vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên theo đuổi cũng nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Ông miêu tả Triều Tiên là một "nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm" và thêm rằng Bình Nhưỡng "sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi có bất kỳ lực lượng khiêu khích nào xâm phạm chủ quyền bằng loại vũ khí tương tự".

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.