Triều Tiên “không loại trừ” sẽ thử hạt nhân tiếp

Một vụ phóng tên lửa của Triều TIên
Một vụ phóng tên lửa của Triều TIên
TP - CHDCND Triều Tiên hôm 30/3 tuyên bố “sẽ không loại trừ” khả năng thực hiện một vụ thử hạt nhân nữa, sau khi nước này thực hiện vụ phóng tên lửa tầm trung bị cộng đồng quốc tế lên án.

“Chúng tôi sẽ không loại trừ một dạng thử hạt nhân mới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ hạt nhân của chúng tôi”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một thông báo được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cuối tuần qua lên án vụ phóng tên lửa tầm trung sau hàng loạt vụ phóng rocket và tên lửa tầm ngắn trong vài tuần gần đây của Bình Nhưỡng. “Không thể chấp nhận được khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án những vụ phóng tên lửa tự vệ của chúng tôi, trong khi nhắm mắt làm ngơ trước sự tập dượt chiến tranh của Mỹ đã khiến chúng tôi phải hành động như vậy”, thông báo trên KCNA viết.

Hội đồng Quốc phòng Quốc gia của Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un làm Chủ tịch hôm 15/3 dọa sẽ thể hiện khả năng phòng thủ hạt nhân của mình. Nhưng quân đội Hàn Quốc tuần trước nói rằng, vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy Triều Tiên sắp thử hạt nhân. Triều Tiên thực hiện 3 vụ phóng tên lửa vào năm 2006, 2009 và 2013.

Theo Theo KCNA, Yonhap
MỚI - NÓNG