Triều Tiên khước từ mọi đàm phán quân sự với Hàn Quốc

Triều Tiên khước từ mọi đàm phán quân sự với Hàn Quốc
TP - Ngày 10-2, CHDCND Triều Tiên khước từ việc tổ chức thêm bất kỳ cuộc đàm phán quân sự nào nữa với Hàn Quốc, cho rằng phía Seoul thiếu nghiêm túc trong ý định cải thiện quan hệ song phương sau nhiều tháng căng thẳng.

> Đàm phán quân sự liên Triều đổ vỡ

Đoàn Triều Tiên do Đại tá Ri Son Kwon dẫn đầu dự đàm phán quân sự cấp đại tá vừa qua
Đoàn Triều Tiên do Đại tá Ri Son Kwon dẫn đầu dự đàm phán quân sự cấp đại tá vừa qua . Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Triều Tiên hôm 10-2 ra tuyên bố (được Thông tấn xã trung ương Triều Tiên phát đi), rằng trong cuộc gặp quân sự liên Triều cấp đại tá vừa bị đổ vỡ, phía Seoul luôn bám vào những đòi hỏi vô lý. Phía Bình Nhưỡng cho rằng, việc Seoul đòi Triều Tiên trước hết phải có những biện pháp thành thật và trách nhiệm đối với cuộc tấn công vào đảo và làm chìm tàu của Hàn Quốc là không thể chấp nhận được.

Thông tấn xã trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nói: “Họ chỉ phơi bày ý định nham hiểm muốn sử dụng cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều để làm một diễn đàn khác đối đầu giữa hai miền Triều Tiên.

Quân đội và nhân dân (CHDCND Triều Tiên) thấy không cần thiết phải làm việc với nhóm phản bội này thêm nữa vì họ không muốn thấy quan hệ giữa hai miền được cải thiện mà họ chỉ muốn hoàn toàn bác bỏ đối thoại”.

Ông Jeung Young Tae, một chuyên gia về Triều Tiên làm việc tại Viện nghiên cứu Thống nhất Triều Tiên được chính phủ Hàn Quốc tài trợ, cho rằng, tuyên bố nói trên của Bình Nhưỡng nhằm gây sức ép với phía Seoul. Mục đích là để Hàn Quốc chấp nhận đề nghị của Triều Tiên về các thủ tục và chương trình nghị sự của cuộc đàm phán quân sự cấp cao hai nước.

Tại cuộc đàm phán quân sự cấp đại tá vừa qua, đoàn Triều Tiên đột ngột bỏ phòng họp ra về tại phiên buổi chiều của ngày họp thứ hai để phản đối đề nghị của phía Hàn Quốc.

Tại cuộc đàm phán này, phía Seoul đòi chương trình nghị sự của cuộc đàm phán quân sự cấp cao liên Triều sắp tới phải tập trung vào hai vụ tấn công quân sự vào lãnh thổ Hàn Quốc vừa qua. Trong khi đó, đoàn Triều Tiên luôn đòi chương trình nghị sự phải bao gồm việc thảo luận các vấn đề quân sự rộng lớn hơn.

Trưởng đoàn Hàn Quốc, Đại tá Moon Sang-kyun, nói với các phóng viên hôm 10-2 tại Seoul rằng, phía Hàn Quốc không thể không đưa vấn đề hai vụ tấn công vào chương trình nghị sự của cuộc đàm phán quân sự cấp cao. Theo ông, hai vụ tấn công đó là nỗi đau của người Hàn Quốc.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG