Triều Tiên lập giải thưởng quốc tế mang tên cố lãnh đạo Kim Jong-il

Bức ảnh được công bố ngày 5-3 cho thấy ông Kim Jong Il đang đi thanh tra tại Viện khoa học rau quả tại Bình Nhưỡng
Bức ảnh được công bố ngày 5-3 cho thấy ông Kim Jong Il đang đi thanh tra tại Viện khoa học rau quả tại Bình Nhưỡng
CHDCND Triều Tiên đã thành lập một giải thưởng quốc tế mang tên cố lãnh đạo Kim Jong-il, theo truyền thông chính thức của nước này vào hôm nay, 24-12.

> CHDCND Triều Tiên hé lộ xác ướp ông Kim Jong Il

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong il lúc sinh thời
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong il lúc sinh thời.

Theo hãng Yonhap của Hàn Quốc, điều này được xem là nỗ lực nhằm tôn vinh nhà lãnh đạo quá cố, người qua đời vì lên cơn đau tim cách đây một năm.

Hãng KCNA thông báo “giải thưởng quốc tế Kim Jong-il” được thành lập nhân kỷ niệm ngày sinh và ngày nhà lãnh đạo này nhậm chức Tổng tư lệnh Tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên cách đây 21 năm.

Giải thưởng sẽ được trao tặng cho các lãnh đạo chính trị, học giả uy tín và doanh nhân hàng đầu trên khắp thế giới, những người đóng góp cho nền hòa bình, sự phát triển văn hóa và xã hội thế giới, theo KCNA.

Truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên đưa tin các nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã thành lập hội đồng trao giải tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, song không cho biết thêm chi tiết.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.