Triều Tiên lo người nước ngoài phát tán tài liệu tình dục

Bức họa Quang cảnh Ngày hội Dano. Ảnh: Foreign Policy
Bức họa Quang cảnh Ngày hội Dano. Ảnh: Foreign Policy
TP - CHDCND Triều Tiên vừa cảnh báo, những người nước ngoài sống ở Bình Nhưỡng không được chia sẻ tài liệu, phim ảnh khiêu dâm… cho người dân địa phương thông qua thẻ nhớ, Reuters đưa tin.

Đa số người dân Triều Tiên không được truy cập internet bên ngoài hay báo chí nước ngoài, nhưng người dân đất nước bí ẩn nhất thế giới thường chia sẻ phim, nhạc và tác phẩm văn học trong những thẻ nhớ dễ dàng che giấu và truyền tay nhau.

Công hàm của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng, người nước ngoài không được phép mang vào nước này “các loại dữ liệu truyền thông, tài liệu in, điện thoại di động và thẻ nhớ” chứa “thông tin tuyên truyền sai trái” và “các phim, tài liệu và tác phẩm văn học nói về quan hệ tình dục”. Một số người nước ngoài vào Triều Tiên thường để lại nhiều tài liệu, thẻ nhớ chứa “nội dung không mong muốn” tại các địa điểm du lịch hoặc đưa cho người dân Triều Tiên, công hàm viết.

“Chúng tôi coi những hành động này là vấn đề nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an ninh của nhà  nước”, công hàm đề ngày 25/6 viết. Địa chỉ gửi đến là các phái đoàn quốc tế và ngoại giao tại Bình Nhưỡng. “Chính quyền CHDCND Triều Tiên sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra chặt chẽ đối với những tài liệu in và thẻ nhớ tại tất cả các lối vào Triều Tiên, bao gồm cả sân bay”, văn bản viết.

Theo công hàm, những người mang hộ chiếu ngoại giao được miễn trừ kiểm tra trực tiếp, nhưng bất kỳ ai bị phát hiện mang theo những tài liệu này “phải chịu mọi trách nhiệm, kèm theo các biện pháp thích hợp tại đây”. Trong những tháng gần đây, lực lượng an ninh Triều Tiên tăng cường kiểm tra người nước ngoài ở Bình Nhưỡng.

Về chuyện mang tài liệu khiêu dâm ra khỏi Triều Tiên, nhà báo Isaac Stone Fish của tạp chí Mỹ Foreign Policy gần đây kể lại chuyến đi của ông đến Triều Tiên vào năm 2011. Nhóm tour của ông đã đến thành phố Kaesong, gần khu phi quân sự và biên giới Hàn Quốc. Sau lúc nhóm khách du lịch được phép chụp ảnh công trình tưởng nhớ nhà lãnh đạo Kim Il Sung, người hướng dẫn viên dẫn khách đến chiếc kệ nhỏ.

Trong số sản phẩm bán cho người nước ngoài, như kẹo gừng, gậy gãi lưng và rượu, ông Fish mua một tấm lụa in hình mấy cô gái trẻ ngực trần đang tắm bên hồ. Ông Andrei Lankov, chuyên gia về Triều Tiên tại ĐH Kookmin ở Seoul, cho biết, bức hình này là sản phẩm tái hiện bức họa nổi tiếng từ thế kỷ 18 của nghệ sĩ Triều Tiên Sin Yun Bok. Đó là bức tranh “Quang cảnh Ngày hội Dano”. Đối với người Triều Tiên, “bức họa có một sức khêu gợi nhẹ”, ông Lankov nói.

Một hình ảnh khác gây sốc nhẹ là cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện trên truyền hình vào tháng 7/2012 với các nhân vật Disney của Mỹ cùng các cô gái mặc váy quây hở vai - trang phục hiếm khi xuất hiện ở Bình Nhưỡng, trừ trong các phòng tập gym. Năm 2009, truyền thông Hàn Quốc đăng tải một đoạn phim được cho là để sử dụng nội bộ ở Triều Tiên, trong đó có những cô gái ăn mặc gợi cảm nhảy múa trên nền nhạc pop.

Ông Fish kể rằng, khi rời khỏi Triều Tiên, một bảo vệ ở sân bay Bình Nhưỡng có vẻ nghi ngờ ông là nhà báo nên lục rất kỹ túi đồ ông mang theo. “Khi anh ta lục đến chiếc túi đỏ đựng tấm lụa, tôi trở nên lo lắng và cười một cách lúng túng. Anh ta mở tấm lụa có bức hình, nhưng rồi nhẹ nhàng đặt nó vào túi rồi vẫy cho tôi qua”, ông kể.

MỚI - NÓNG