Triều Tiên muốn ký hiệp định hòa bình với Mỹ

Triều Tiên muốn ký hiệp định hòa bình với Mỹ
TP - CHDCND Triều Tiên được cho là đã bác bỏ ý tưởng nối lại đàm phán về việc bãi bỏ chương trình hạt nhân, nhưng lại hoan nghênh các cuộc thương lượng về một hiệp định hòa bình với Mỹ, Reuters đưa tin.  

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra thông cáo một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết sẵn sàng đối thoại cởi mở với Bình Nhưỡng về các lệnh trừng phạt nếu như Triều Tiên nghiêm túc giải quyết chương trình hạt nhân của mình.

 “Nếu Mỹ nhấn mạnh việc lựa chọn một con đường khác, bán đảo Triều Tiên sẽ chỉ chứng kiến khả năng răn đe hạt nhân không hạn chế của chúng ta đang được tăng cường hơn nữa”, Triều Tiên tuyên bố trong thông cáo. Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật sau khi đã ký kết hiệp định đình chiến tạm thời năm 1953. Mỹ cũng là bên ký hiệp định này.

Tổng thống Park Geun-hye vừa thăm Mỹ nhằm tăng cường quan hệ với Mỹ. Khi gặp bà Park, ông Obama cho biết, Iran đã chuẩn bị một “cuộc đàm phán nghiêm túc” về khả năng từ bỏ theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông nói chưa có dấu hiệu như vậy đối với trường hợp Triều Tiên. 

Trong tuyên bố chung sau cuộc hội đàm, Mỹ và Hàn Quốc tuyên bố, nếu quyết định phóng tên lửa vào vũ trụ hoặc tiến hành một vụ thử hạt nhân mới, Triều Tiên “sẽ đối mặt những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. 

Thông cáo cũng nêu rõ sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Triều Tiên đã rời bỏ các cuộc đàm phán với Mỹ và 4 cường quốc khác từ năm 2008 và tiếp tục tiến hành các vụ thử hạt nhân. Bình Nhưỡng tuyên bố, cách duy nhất để chấm dứt xung đột với Washington là ký một hiệp định hòa bình.

Yonhap ngày 19/10 dẫn các nguồn tin chính phủ nước này nói rằng, ba nước Hàn-Trung-Nhật đang thảo luận lần cuối về hình thức và nội dung cụ thể của bản tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh ba bên, trong đó liên quan vấn đề hạt nhân Triều Tiên. 

Tuyên bố chung sẽ bao gồm nội dung tái khẳng định sự cần thiết và tính cấp bách của việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng tuân thủ Tuyên bố chung 19/9/2005 cũng như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. 

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh 3 bên Hàn-Trung-Nhật lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Seoul vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.