Triều Tiên muốn trở thành một Singapore thứ hai

TP - Ngày 30/10, một chuyên gia cao cấp của chính phủ Triều Tiên cho biết, nước này đang triển khai một chương trình lớn với mục tiêu trở thành trung tâm vận tải và tài chính của khu vực nếu như phương Tây cho họ cơ hội, theo SCMP.

Kế hoạch này được cho là đã được bắt đầu từ cách đây hàng chục năm và lấy cảm hứng từ những thành công của Singapore và Thụy Sỹ. Ông Ri Ki-song, nhà nghiên cứu cao cấp tại  Viện Kinh tế thuộc Học viện Khoa học xã hội của Triều Tiên cho biết, kế hoạch này sẽ mở đường cho Triều Tiên gia nhập các thể chế tài chính thế giới, chẳng hạn như Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) nếu như các quốc gia thành viên của tổ chức này từ bỏ các chính sách thù địch đối với họ. 

Theo ông Ri,  mặc dù các lệnh trừng phạt nhằm buộc Triều Tiên gỡ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân đã được tăng cường trong mấy năm qua, nền kinh tế Triều Tiên vẫn tăng trưởng ổn định, với mức tăng GDP, từ 24,9 tỷ USD vào năm 2016 lên tới 30,7 tỷ USD vào năm 2017. Ông Ri nói với AP tuần trước tại Bình Nhưỡng rằng, mức tăng trưởng này cho thấy lệnh trừng phạt khiến nền kinh tế Triều Tiên trở nên tự lập và hiệu quả hơn.

Ông Ri bày tỏ lạc quan về bầu không khí hiện nay sau cuộc gặp gỡ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho biết, nếu lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và bầu không khí chính trị được cải thiện, Triều Tiên có thể trở thành một Singapore thứ hai.

Theo ông Ri, Triều Tiên đã có tuyến đường sắt nối với Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã công khai ủng hộ kế hoạch tái khởi động các tuyến đường sắt xuyên biên giới càng sớm càng tốt. Nếu Triều Tiên có thể vận hành tuyến đường sắt này, việc vận chuyển hàng hóa từ Hàn Quốc qua Siberia thuận lợi hơn nhiều so với đường biển.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.