Triều Tiên nói Hàn Quốc bị Mỹ “dắt mũi”

TP - Ngày 21/12, một cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên đã cáo buộc Hàn Quốc chịu sức ép của Mỹ, không tạo được một bước tiến nào trong hợp tác liên Triều, Yonhap đưa tin.

Lời chỉ trích này được đưa ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp cao lần thứ hai tại Seoul để thảo luận về việc giải quyết vấn đề Triều Tiên và các chương trình vũ khí của nước này.

Trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng, các quan chức Hàn Quốc nên cảm thấy có trách nhiệm trong việc làm xấu đi mối quan hệ liên Triều dưới sự hậu thuẫn của Mỹ. Trang web này viết: “ Không vấn đề nào được giải quyết nếu Seoul vẫn tiếp tục bị ràng buộc  bởi các thế lực bên ngoài cũng như sự mù quáng của Mỹ”.

Bài báo này đã gây sự chú ý đặc biệt khi nó được đưa ra cùng ngày với phiên họp nhóm bàn về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều tiên do đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Seoul là ông Lee Do-hoon và người đồng cấp Mỹ Stephen Biegun tiến hành tại Seoul.

Hiện nay, các hợp tác liên Triều đều được tiến hành hết sức thận trọng vì lo ngại  không phù hợp với tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc cho biết, họ đang tham khảo ý kiến của Mỹ và Liên Hợp Quốc để đảm bảo rằng các dự án này không vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện tại.

Chiều 21/12, phát biểu sau cuộc làm việc nhóm giữa đặc phái viên Mỹ- Hàn, ông Lee Do-hoon, trưởng đoàn đàm phán Hàn Quốc cho biết,  hai bên nhất trí rằng lễ khởi công dự án đường sắt xuyên biên giới hai miền Triều Tiên sẽ diễn ra tại biên giới vào thứ Tư tuần tới. Hai miền Triều Tiên cũng sẽ tiến hành các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh theo thỏa thuận của chính quyền ông Trump. Các dự án nhân đạo vẫn sẽ được tiếp triển khai.

             
MỚI - NÓNG