TPO - Báo giới Triều Tiên đưa tin nước này vừa phát hiện một hầm mộ cổ được cho là có niên đại từ thời Koguryo (năm 37 TCN - năm 668 SCN).
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin một nhóm chuyên gia từ cơ quan di sản văn hóa đã tìm thấy hầm mộ cổ trên sườn đồi ở khu vực Undok, quận Ryonggang, phía tây thành phố Nampo, tỉnh Nam Pyongan.
Hầm mộ bao gồm phòng bảo quản thi hài và lối đi, với một cổng đá cao khoảng 125cm, rộng 60cm.
Phần cổng đá với cửa kéo bằng kim loại vẫn được bảo quản gần như nguyên trạng.
Hầm mộ vừa được tìm thấy. Ảnh: KCNA
Vị trí tìm thấy lăng mộ cách không xa những lăng mộ Ryonggang hiện đang nằm trong danh sách di sản thế giới.
Nhưng đây là lần đầu tiên một ngôi mộ với các bức tranh tường Sasindo, 4 vị thần hộ mệnh, được tìm thấy ở khu vực Ryonggang.
Một bức tranh tường có hình thần Sasindo ở một hầm mộ khác của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap
Sasindo là 4 vị thần động vật được cho là linh hồn hộ mệnh dẫn người chết đến thế giới bên kia, và bảo vệ lăng mộ khỏi những linh hồn ma quỷ.
Triều Tiên vừa trình diễn một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) khổng lồ mới tại cuộc duyệt binh cuối tuần trước. Ngay lập tức, sự kiện làm dấy lên những đồn đoán về khả năng của loại vũ khí này.
Quân đội Hàn Quốc có thể "ngay lập tức đáp trả và vô hiệu hóa" pháo binh và tên lửa của Triều Tiên nếu chúng được sử dụng để tấn công nước này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 13/10, sau khi Triều Tiên công bố vũ khí mới trong cuộc duyệt binh tuần trước.
Khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump cam kết Triều Tiên sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân có thể chạm tới Mỹ. Nhưng bất chấp những nỗ lực của ông, Triều Tiên dường như không có ý định “phi hạt nhân hóa”.