Triều Tiên phóng tên lửa, nhiều nước phản ứng

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TP - Sáng qua, tên lửa đạn đạo Triều Tiên bay được khoảng 800km trong vòng 30 phút rồi rơi xuống giữa biển Nhật Bản, nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách lãnh thổ Nga khoảng 500km, báo Nga Moscow Times đưa tin. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ việc này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, việc Triều Tiên phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; đồng thời kêu gọi các bên liên quan tránh có hành động làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, Xinhua đưa tin.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi gia tăng trừng phạt Triều Tiên.

Hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe điện đàm với tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về vụ phóng tên lửa. Nhật-Hàn-Mỹ đang tìm cách hợp tác cùng Nga và Trung Quốc gây sức ép đối với Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in lên án vụ phóng tên lửa, kêu gọi Triều Tiên ngừng khiêu khích để nối lại đối thoại. Ông cũng chỉ đạo quân đội Hàn Quốc thúc đẩy thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng nước này, Yonhap đưa tin.

Ngày 14/5, phái đoàn Hàn Quốc có một cuộc gặp ngắn với phái đoàn Triều Tiên bên lề Diễn đàn hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” khai mạc tại Bắc Kinh.

MỚI - NÓNG