Triều Tiên phóng tiếp tên lửa, rộ tin thanh trừng mới

TP - Sáng 3/3, CHDCND Triều Tiên phóng 2 tên lửa tầm ngắn về phía vùng biển phía đông, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Các tên lửa cải tiến đạt tầm bắn trên 500 km và có thể là loại Scud-C, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok nói. Tuần trước, Triều Tiên bắn 4 tên lửa tầm ngắn (được cho là loại Scud).

Ông Kim nói sự kiện Bình Nhưỡng phóng tên lửa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm công nghệ tên lửa đạn đạo.

Các chuyên gia ước tính, Triều Tiên hiện có hơn 700 tên lửa Scud-B và C, gần đây triển khai tên lửa Scud-ER với tầm bắn trên 700 km và vẫn tiếp tục phát triển các loại tên lửa tầm xa có thể bắn tới đất Mỹ.

Ngày 3/3, báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Triều Tiên Choe Ryong-hae, người được coi là nhân vật quyền lực số hai Triều Tiên sau vụ xử tử Jang Song-thaek, có thể đã bị đưa ra xét xử.

Tình báo Hàn Quốc cho rằng, tướng Choe đã bị thất sủng trong chiến dịch kiểm soát nhiều doanh nghiệp nhà nước sau vụ tử hình Jang, hoặc ông Choe cũng bị coi là một mối đe dọa với quyền lực tối cao.

Theo Theo Yonhap, Chosun Ilbo
MỚI - NÓNG