Triều Tiên quyết trở thành cường quốc vũ trụ

Ông Kim Jong-un thăm trung tâm chỉ huy và điều khiển vệ tinh. Ảnh: Yonhap
Ông Kim Jong-un thăm trung tâm chỉ huy và điều khiển vệ tinh. Ảnh: Yonhap
TP - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un vừa đến thăm một trung tâm chỉ huy và điều khiển vệ tinh, tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phát triển công nghệ không gian nhằm trở thành cường quốc trong lĩnh vực này, bất chấp cấm vận quốc tế, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin. 

Trung tâm chỉ huy mới rộng 13.770 m2, tạo nền tảng vững vàng cho các chương trình vệ tinh của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng thành công một vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất vào tháng 12/2012, nói rằng đây là một dự án khoa học thuần túy và mang tính hòa bình. Nhưng Mỹ, Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc cho rằng, đây là vụ thử tên lửa đạn đạo, vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Trước đó, Triều Tiên chưa có khả năng phóng tên lửa đẩy tầm xa.

Theo KCNA
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.