Triều Tiên ra thông điệp hòa bình

Triều Tiên ra thông điệp hòa bình
TP - Triều Tiên ra thông điệp năm mới, kêu gọi chấm dứt mối quan hệ thù nghịch với Hoa Kỳ. Theo BBC, tuyên bố được đăng trên các báo lớn ở Bình Nhưỡng nói Triều Tiên muốn "một hệ thống hòa bình dài lâu trên bán đảo Triều Tiên".

Đáp lại, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói Triều Tiên cần thể hiện thiện chí của mình bằng cách quay trở lại bàn đàm phán sáu bên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trước đó, Triều Tiên nói các cuộc đàm phán với đặc phái viên Hoa Kỳ hồi tháng 11-2009 đã thu hẹp những khác biệt giữa hai bên. Bình Nhưỡng đã rút khỏi các cuộc đàm phán hồi tháng tư năm ngoái, sau khi bị lên án về việc tiến hành thử tên lửa tầm xa.

Áp lực quốc tế tăng lên sau vụ thử hạt nhân hồi tháng năm, và sau đó Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt và Triều Tiên lại có thêm các vụ thử tên lửa.

Nhưng hồi tháng 12-2009, Bình Nhưỡng nói sẽ hợp tác với Mỹ để "thu hẹp cách biệt" sau chuyến viếng thăm Bình Nhưỡng của đặc phái viên Tổng thống Mỹ, ông Stephen Bosworth.

MỚI - NÓNG