Triều Tiên tái sử dụng máy bay không người lái cũ của Mỹ

Triều Tiên tái sử dụng máy bay không người lái cũ của Mỹ
TPO - Theo nguồn tin tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên đang sử dụng máy bay do thám mục tiêu cũ do Mỹ sản xuất để phát triển máy bay tấn công không người lái.
Chiếc MQM-107 Streaker
Chiếc MQM-107 Streaker.
 

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích lời một nguồn tin tình báo cho biết: “Bắc Triều Tiên gần đây đã mua một số máy bay MQM-107D Streaker của Mỹ từ một quốc gia Trung Đông nào đó (có thể là Syria) và đang phát triển nó thành loại máy bay tấn công không người lái”.

Báo cáo cho hay quân đội nước này đã thử nghiệm đặt thuốc nổ lên các máy bay do thám nhưng hiện vẫn chưa thành công.

Máy bay do thám của Mỹ có thể bay ở độ cao 40.000 feet và đạt vận tốc tối đa 575 dặm một giờ, Hàn Quốc đang lo ngại Triều Tiên sẽ sử dụng chúng để nhằm vào các mục tiêu đóng quân của quân đội Hàn Quốc trên các hòn đảo đang xảy ra căng thẳng.

Dòng máy bay MQM-107 Streaker được phát triển từ thập niên 70. Gần 700 chiếc MQM-107D được trang bị cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ sau khi được giới thiệu vào năm 1987. Máy bay không người lái Streaker được bán cho một số các nước đồng minh ở Trung Đông và Châu Á.

Phan Yến
Theo Foxnews

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.