Triều Tiên: Tên lửa mới có khả năng tấn công 'chính xác cực cao'

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (áo trắng) theo dõi cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng không mới hôm 28/5. Ảnh: Reuters
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (áo trắng) theo dõi cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí phòng không mới hôm 28/5. Ảnh: Reuters
TPO - Bình Nhưỡng hôm nay, 30/5 tuyên bố đợt phóng thử tên lửa đạn đạo mới nhất hôm 29/5 đã thành công, cho thấy tên lửa "có khả năng tấn công với độ chính xác cực kì cao”.

Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay, 30/5 cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 29/5 tại khu vực bờ biển phía Đông, gần Wonsan (tỉnh Gangwon, Triều Tiên).

“Tên lửa hướng đến vùng trời phía Đông khi mặt trời đang ló rạng và chạm đến mục tiêu với độ lệch chỉ 7m”, KCNA cho biết.

Theo KCNA, cuộc thử tên lửa đạn đạo hôm qua chủ yếu nhằm “kiểm tra khả năng bay ổn định của tên lửa có đầu đạn và cánh điều khiển”.

Tên lửa thể hiện “sự chính xác cực kỳ cao trong giai đoạn tái nhập bầu khí quyển”.

Chủ tịch Kim Jong-un tỏ ra hài lòng khi thấy tên lửa “được kiểm soát bằng hệ thống dẫn đường chính xác" và "có khả năng tấn công với độ chính xác cực kì cao”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ đạo “tiếp tục phát triển các vũ khí chiến lược có uy lực lớn hơn”.

Vào khoảng 5h39’ sáng 29/5, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa tầm ngắn Scud từ bờ biển phía Đông. Tên lửa bay được quãng đường khoảng 450km sau đó rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".