Triều Tiên thiệt hại đủ đường dưới ‘tráp’ trừng phạt mới của LHQ

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu của Triều Tiên giảm 250 triệu USD/năm, nguồn nhập khẩu giảm khoảng 1,2 tỷ USD.

Hãng thông tấn Yonhap hôm nay, 23/12 dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, nếu áp dụng lệnh trừng phạt mới ban hành của LHQ, nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu của Triều Tiên sẽ giảm khoảng 250 triệu USD/năm, (tương đương 10%).

Trong khi đó, lượng hàng nhập khẩu dự kiến sẽ giảm khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương 30%.

Sự suy giảm trong lĩnh vực nhập khẩu của Triều Tiên xuất phát từ một điều khoản quan trọng trong nghị quyết trừng phạt, có nội dung cấm các thành viên LHQ xuất khẩu máy móc, xe cộ, thép và các kim loại khác sang Bình Nhưỡng.

Việc áp mức trần nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế xuống 500.000 thùng/năm cũng sẽ khiến nguồn cung sản phẩm dầu tinh chế của Triều Tiên giảm tới 90% so với các năm trước đó.

Việc trục xuất các công nhân Triều Tiên từ các nước thành viên LHQ trong vòng 24 tháng dự kiến sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên giảm từ 200 đến 500 triệu USD/năm.

Tổng cộng, việc cắt giảm lượng hàng xuất khẩu, cũng như việc nhiều lao động nước ngoài bị trục xuất có thể sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Bình Nhưỡng giảm từ 450 đến 750 triệu USD/năm.

Tuy nhiên, quan chức Hàn Quốc cho rằng, những tổn thất thương mại nói trên chỉ là con số ước tính. Tùy thuộc vào các phương pháp thống kê khác nhau, con số có thể lớn hơn.

Trước đó, chiều ngày 22/12, Hội đồng Bảo an LHQ nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt số 2397 nhằm vào Triều Tiên, nhằm lên án cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất hôm 29/11.

Ngoài việc áp đặt mức trần nhập khẩu sản phẩm dầu mỏ tinh chế xuống 500.000 thùng/năm, lệnh trừng phạt còn buộc các lao động Triều Tiên ở nước ngoài phải hồi hương trong vòng 24 tháng.

Nghị quyết mới kêu gọi bắt các tàu bị tình nghi chở hàng hóa bị cấm ra, vào Triều Tiên, cấm nhập khẩu lương thực, nông sản, khoáng sản, thiết bị máy móc và điện tử của Triều Tiên. Ngoài ra, việc xuất khẩu sang Triều Tiên các phương tiện giao thông, thiết bị công nghiệp, thép và kim loại cũng bị cấm.

Lệnh trừng phạt mới còn liệt thêm 16 cá nhân Triều Tiên vào danh sách đen.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG