Triều Tiên thử hạt nhân: Nga cảnh cáo, Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản

Triều Tiên hôm nay, 3/9 tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom H trong cuộc thử hạt nhân lần thứ sáu. Ảnh: AFP
Triều Tiên hôm nay, 3/9 tuyên bố đã thử nghiệm thành công bom H trong cuộc thử hạt nhân lần thứ sáu. Ảnh: AFP
TPO - Trong khi Moscow tỏ ra tiếc nuối trước hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng thì Washington tái khẳng định cam kết sẽ bảo vệ Nhật Bản bằng “chiếc dù hạt nhân”.

Vài giờ sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu vào lúc 12h trưa 3/9, nhiều nước trên thế giới, trong đó có hai đồng minh của Triều Tiên là Nga và Trung Quốc, đã phát đi những thông báo bày tỏ sự lên án mạnh mẽ đối với động thái gia tăng căng thẳng của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un.

“Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đã một lần nữa tiến hành một vụ thử hạt nhân. Trung Quốc kiên quyết phản đối và mạnh mẽ lên án hành động này”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố.

“Bắc Kinh muốn Bình Nhưỡng phải đáp ứng quyết tâm của cộng đồng quốc tế về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Kinh duy trì lập trường vững chắc đối với việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, cũng như việc không phổ biến vũ khí hạt nhân và duy trì hòa bình ở khu vực Đông Bắc Án. Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng làm gia tăng căng thẳng, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và trở lại bàn đàm phán để giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.”

Từ Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này cảm thấy nuối tiếc vì lãnh đạo Triều Tiên “đã tạo ra một mối đe dọa nghiêm trọng” cho khu vực. Chính quyền Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng việc tiếp tục duy trì các hoạt động như vậy sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng cho Bình Nhưỡng.

“Trong bối cảnh hiện tại, Bình Nhưỡng buộc phải kiềm chế và không được tiến hành thêm bất kì hành động nào dẫn đến việc làm leo thang căng thẳng.”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. “Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan lập tức trở lại bàn đàm phán. Đối thoại là cách duy nhất có thể để giải quyết tổng thể các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên.”

Từ Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bày tỏ sự tức giận đối với hành động của Triều Tiên, gọi đây là một sai lầm lớn, làm “suy yếu nền hòa bình toàn cầu” và “sẽ ngày càng đẩy Triều Tiên vào thế cô lập.”

Seoul tuyên bố sẽ thúc đẩy các biện pháp mới và mạnh mẽ nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Triều Tiên thử hạt nhân: Nga cảnh cáo, Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản ảnh 2

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi nhận được thông tin Triều Tiên thử hạt nhân. Ảnh: AFP

Từ Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết sẽ không dung thứ hành động thử hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác với Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga và các nước khác để đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng.

“Việc phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên tạo ra một mối đe dọa mới, nghiêm trọng và khẩn cấp hơn đối với an ninh Nhật Bản. Nhật Bản phản đối kịch liệt Triều Tiên và lên án hành động thử hạt nhân bằng những từ ngữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

Triều Tiên thử hạt nhân: Nga cảnh cáo, Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản ảnh 3

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước báo giới về động thái mới nhất của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Trong một cuộc điện đàm khẩn cấp giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ HR McMaster và Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản Shotarou Taniuchi, ông McMaster nói rằng “Washington cam kết bảo vệ Nhật Bản bằng “chiếc dù hạt nhân”, sau vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên.”

Vào lúc 15h ngày 3/9 (giờ địa phương), phát thanh viên đài truyền hình trung ương Triều Tiên tuyên bố nước này vừa tiến hành thử hạt nhân lần thứ sáu và đã thử thành công bom khinh khí (bom H).

Triều Tiên thử hạt nhân: Nga cảnh cáo, Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản ảnh 4 Truyền hình Triều Tiên tuyên bố nước này thử thành công bom H. Ảnh: Yonhap
Theo đó, Bình Nhưỡng đã thử thành công bom H có kích thước đủ nhỏ để có thể đưa vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Theo Theo The Guardian, Yonhap
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.