Triều Tiên trục xuất một phụ nữ Mỹ

Lính Triều Tiên tại gần biên giới với Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Lính Triều Tiên tại gần biên giới với Hàn Quốc. Ảnh: Reuters
Triều Tiên thông báo trục xuất một phụ nữ Mỹ thường xuyên đến nước này trong gần 20 năm vì có âm mưu và hoạt động tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Trong một thông báo vắn tắt, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố người bị trục xuất là Suh Sandra, nhưng không nói rõ Bình Nhưỡng có bắt giữ người này hay không, và việc trục xuất bà đã được tiến hành hay chưa.

Theo AP, Triều Tiên cáo buộc Suh đến nước này "dưới vỏ bọc nhân đạo", nhưng bí mật sản xuất, đạo diễn làm video và hình ảnh chống Triều Tiên, vì "ác cảm lâu năm" đối với Bình Nhưỡng.

Bình Nhưỡng cho biết họ quyết định trục xuất Suh sau khi bà xin lỗi và thừa nhận đã "xúc phạm nặng nề" lòng tin của người dân với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đại sứ quán Mỹ tại Seoul hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf hôm qua cho biết bà không thể xác nhận bất kỳ thông tin nào về việc giam giữ và trục xuất người phụ nữ.

Triều Tiên từng bắt giữ công dân Mỹ và nước khác vì các hành vi Bình Nhưỡng cho là truyền giáo hay "chống nhà nước".

Bình Nhưỡng năm ngoái thả ba người Mỹ bị giam giữ, trong đó có Kenneth Bae, nhà truyền giáo bị kết án vì tội "chống nhà nước". Một nhà truyền giáo Australia bị bắt giữ vì truyền bá Kitô giáo cũng bị trục xuất năm ngoái, sau khi anh xin lỗi vì hành vi của mình.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG