Triều Tiên tử hình KTS thiết kế nhà ga sân bay mới?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân đến thăm nhà ga sân bay mới ở Bình Nhưỡng.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và phu nhân đến thăm nhà ga sân bay mới ở Bình Nhưỡng.
TPO - Mới đây, Triều Tiên đăng tải hàng loạt những hình ảnh quảng bá cho nhà ga mới của sân bay ở Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của kiến trúc sư thiết kế nên sân bay này làm dấy lên nghi ngờ rằng lãnh đạo Kim Jong Un đã tử hình ông vì 'tham nhũng và không tuân lệnh'.

Ngày 25/6, Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố 30 bức ảnh cho thấy ông Kim Jong Un và phu nhân tới thăm nhà ga sân bay quốc tế mới ở Bình Nhưỡng. Sân bay có cửa hàng trang sức, quán café, hiệu thuốc, đài phun socola và nhiều tiện nghi sang trọng khác. Dự kiến nhà ga sân bay mới sẽ được mở cửa vào ngày 1/7 tới.

Triều Tiên tử hình KTS thiết kế nhà ga sân bay mới? ảnh 1

Nhà ga sân bay mới ở Bình Nhưỡng nhìn từ xa

Ông Ma Won Chun, giám đốc thiết kế của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên và là kiến trúc sư của sân bay mới vắng mặt trong các bức ảnh. Theo Diplomat, ông cùng 5 nhân vật cấp cao khác được cho là đã bị tử hình vào năm ngoái.

Ông Ma bị xử tử hồi tháng 11 năm ngoái vì “hành vi tham nhũng và không tuân lệnh”. Cái chết của ông cũng trùng khớp với báo cáo từ trang NKNews.com nói rằng việc cải tạo sân bay phải tạm hoãn vì ông Kim Jong Un không hài lòng.

“Các thiếu sót xuất hiện vào giai đoạn cuối của việc xây dựng nhà ga số 2 vì các nhà thiết kế thất bại trong việc ghi nhớ ý tưởng của đảng về vẻ đẹp kiến trúc thể hiện cuộc sống, tâm hồn và cốt lõi trong việc bảo tồn tư tưởng Junche và bản sắc dân tộc. Việc cần thiết là hoàn thành xây dựng nhà ga, biến nó thành biểu tượng của đất nước và cửa ngõ của Bình Nhưỡng”, NKNews dịch lại lời ông Kim trên KCNA.

Theo Theo IBTimes/ Diplomat
MỚI - NÓNG