Triều Tiên tự tin 'vẫn tồn tại dù bị trừng phạt 100 năm'

Ông Kim Jong Un cùng phu nhân đi thăm nhà máy chế biến cá ở Kumsunpo, tỉnh Hwanghae.
Ông Kim Jong Un cùng phu nhân đi thăm nhà máy chế biến cá ở Kumsunpo, tỉnh Hwanghae.
TPO - Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố với khả năng tự lực, Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng để tồn tại dù có bị trừng phạt thêm 100 năm.

Tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay, 12/10, đăng tải bài viết có nội dung chỉ trích các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Bình Nhưỡng.

Nhấn mạnh trong bài xã luận, tờ Rodong Sinmun viết: “Người Triều Tiên – với tinh thần tự lực và tự túc – sẽ vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế, ngay cả khi các lệnh trừng phạt này kéo dài 10 năm, 100 năm.”

Cũng theo Rodong Sinmun, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên sau khi cố tìm cách kiềm chế Bình Nhưỡng bằng sức mạnh quân sự nhưng thất bại.

Tờ báo này kêu gọi người dân tiếp tục đấu tranh cho sự tự chủ, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghệ và hiện đại hoá cơ sở sản xuất để “vô hiệu hoá các biện pháp trừng phạt”.

Bài báo của tờ Rodong Sinmun được đăng tải sau cuộc họp ba bên giữa Nga, Triều Tiên và Trung Quốc. Trong đó, đại diện 3 nước kêu gọi Mỹ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Bình Nhưỡng, để đổi lấy các biện pháp phi hạt nhân hoá của Triều Tiên.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.