Triều Tiên xảy ra vụ cướp ngân hàng đầu tiên

Các nhân viên tại một ngân hàng ở Triều Tiên. Ảnh: Korea Times
Các nhân viên tại một ngân hàng ở Triều Tiên. Ảnh: Korea Times
TPO - Triều Tiên đang tiến hành điều tra vụ cướp ngân hàng đầu tiên, xảy ra tại một chi nhánh của ngân hàng trung ương nước này hồi đầu tháng 4. 

UPI đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 4/4 tại chi nhánh ngân hàng Shinam ở thành phố Cheongjin, tỉnh Bắc Hamgyong. 

Theo một nguồn tin tại tỉnh trên nói với hãng tin Yonhap, chi nhánh ngân hàng nằm gần nhà hát Dorip và thường có nhân viên canh gác rất cẩn thận. Nhưng tại thời điểm xảy ra vụ việc, không có nhân viên an ninh nào tại chốt trực.

“Vì đây là lần đầu tiên xảy ra cướp ngân hàng kể từ khi nước Triều Tiên được thành lập nên nhiều người rất hoang mang”, nguồn tin cho hay.

Theo báo cáo, những tên cướp đã đột nhập vào cửa chính ngân hàng và lấy đi một số lượng tiền mặt. Cũng theo UPI, số tiền bị mất ước tính khoảng 70 triệu won Triều Tiên.

Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có người bên trong làm nội gián hay không.

Sau vụ việc, các chi nhánh khác của ngân hàng trung ương Triều Tiên đã được tăng cường giám sát an ninh.

Các ngân hàng trên khắp Triều Tiên đang trữ nhiều tiền mặt hơn thường lệ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng Lao động Cầm quyền lần thứ 7, dự kiến được tổ chức vào ngày 6/5 tới.

Theo Theo UPI
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.