Triều Tiên xây ụ pháo trên đảo gần biên giới

Ngày 26/5, hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đang xây các ụ pháo trên một hòn đảo không có người sinh sống nằm cách biên giới hai miền chỉ vài kilômét. 

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok, Bình Nhưỡng đang xây các ụ pháo trên đảo Gal, cách đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc khoảng 4,5km về phía Bắc.

5 vị trí có hình dáng boong-ke để đặt các bệ phóng rocket đa nòng cỡ 122mm đã được Triều Tiên xây dựng xong. Loại bệ phóng này từng được Bình Nhưỡng sử dụng trong vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong tháng 11-2010 khiến 4 người thiệt mạng. Theo ông Kim Min-seok, đảo Gal có vị trí địa lý chiến lược và rất gần đảo Yeonpyeong. 

Vào tháng 5/2013, quân đội Hàn Quốc đã triển khai tên lửa Spike tầm bắn 20km trên đảo Yeonpyeong và đảo Baengnyeong gần đó nhằm đối phó với khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng pháo từ phía Triều Tiên.

Theo Theo Sài gòn giải phóng
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.