Triều Tiên yêu cầu LHQ lên án Mỹ- Hàn vì ‘âm mưu khủng bố’

Triều Tiên yêu cầu LHQ lên án Mỹ- Hàn vì ‘âm mưu khủng bố’
TPO – Triều Tiên vừa gửi báo cáo lên Liên Hợp Quốc yêu cầu tổ chức quốc tế này lên án Mỹ và Hàn Quốc vì âm mưu khủng bố muốn phá hủy bức tượng cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

Thông tin đăng tải trên RT (Nga) hôm 12-8 rằng, âm mưu phá hủy bức tượng cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành bị phát hiện vào giữa tháng bảy qua. Người đàn ông có tên Jon Yong-chul đã bị cơ quan chức năng Triều Tiên phát hiện khi đang lên kế hoạch chi tiết đánh sập bức tượng cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng bằng một quả bom điều khiển từ xa.

Người đàn ông Jon Yong-chul 52 tuổi được xác nhận là đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc vào năm 2010. Người này đã bị bắt khi đang tìm cách sang Trung Quốc.

Các quan chức Hàn Quốc đã mạnh mẽ lên tiếng rằng việc Triều Tiên cáo buộc người đàn ông này âm mưu đánh sập bức tượng nhà lãnh đạo Triều Tiên là một việc làm “hoàn toàn sai lầm” và là một phương thức “tuyên truyền không có hiệu quả”.

Ngày 12-8, Triều Tiên lên tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế lên án “kế hoạch khủng bố” của Mỹ và Hàn Quốc, hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Triều Tiên đã gửi một báo cáo chi tiết về vụ việc này cho nhiều tổ chức của Liên Hợp Quốc bao gồm văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền, ủy ban chống khủng bố, tổng thư ký và phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

KCNA cho biết, Triều Tiên còn gửi bản báo cáo chi tiết này tới một vài tổ chức quốc tế khác, thể hiện quyết tâm lên án Mỹ và Hàn Quốc.

Nguyễn Thủy
Theo RT

Theo Dịch
MỚI - NÓNG