Tro bụi núi lửa có hại đến sức khỏe không?

Tro bụi núi lửa có hại đến sức khỏe không?
TPO - Ngày 16/4, WHO cảnh báo người dân Châu  Âu không nên ra ngoài để tránh hít phải khói bụi từ núi lửa Iceland. Đến 19/4, một số  chuyên gia lại xác nhận với AP rằng tàn tro núi lửa thực sự không ảnh hưởng nhiều đối với sức khoẻ.
Tro bụi núi lửa có hại đến sức khỏe không? ảnh 1

Tro bụi và hơi nước từ núi lửa Eyjafjallajokull, Iceland

Theo tổ  chức WHO, tàn tro núi lửa gây ra những nguy hiểm tiềm tàng đối với sức khoẻ con người bởi khói bụi có  thể bị đi vào phổi và gây ra những vấn đề về đường hô hấp.

Ông Daniel Epstein, phát ngôn viên của WHO cho biết: “Chúng tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Những khói bụi từ phun trào từ núi lửa khi bị hít vào cơ thể có thể đi vào vùng ngoại biên của phổi và gây ra những vấn đề về hô hấp, đặc biệt, đáng lo ngại nhất đối với những người mắc chứng hen suyễn hoặc các chứng bệnh về hô hấp.”

Ông Daniel Epstein cũng khuyến cáo người dân Châu Âu nên đeo mặt nạ khi đi ra ngoài.

Tuy nhiên, theo AP, các chuyên gia lại cho rằng khi khói bụi núi lửa lan ra từ một khoảng cách xa, những tác động đối với sức khoẻ thường là rất nhỏ. Đồng thời họ cũng so sánh khói bụi núi lửa ít nguy hại hơn so với khói thuốc lá và ô nhiễm môi trường.

Ken Donaldson, một giáo sư làm việc tại Khoa nghiên cứu chất độc học thuộc Đại học Edinburgh, Anh cho biết: “Khói bụi từ núi lửa hầu như không có hại. Khi các hạt bụi này nằm ở tầng bình lưu, chúng sẽ bị tán loãng ra bởi gió và các hạt vật chất khác có sẵn trong không khí.”

Ông Ken Donaldson cho rằng hầu hết tác động của khói bụi đối với người dân Châu Âu là không đáng kể. Chỉ đối với những người dân sống gần vùng lân cận ngọn núi lửa đang phun trào ở Iceland là có thể gặp nguy hiểm.

Vụ phun trào núi lửa nằm dưới dòng sông băng Eyjafjallajokull, Iceland đã tạo ra hàng lọat những đám khói bụi khổng lồ ở miền Bắc Châu Âu, gây ra nhiều xáo trộn đối với ngành hàng không trên cả châu lục này.

Nguyễn Hương
Theo AP, People

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.