Trộm xe tăng từ Thế chiến II

Trộm xe tăng từ Thế chiến II
TPO - Bộ Quốc phòng Bulgaria thông báo, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 2 người quốc tịch Đức và một quan chức quân đội Bulgaria vì tội ăn cắp xe tăng cũ có từ Thế chiến II.

Sau vụ đầu tiên trót lọt, 3 kẻ bị bắt giữ còn cố lấy cắp một chiếc xe tăng khác.

Chiếc xe tăng thứ nhất có thể đã biến mất trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến ngày 13/12 năm nay.

Trong khi đó, chiếc xe tăng thứ hai mới bị tháo rời một số bộ phận.

Các nhân viên điều tra nghi ngờ, chiếc xe tăng bọc thép cùng các bộ phận của nó có thể đã bị vận chuyển trái phép sang Đức.

Theo tờ báo Standard, 3 kẻ liên quan tới vụ việc trên có ý định bán những chiếc xe tăng của hãng Maybach cho những người sưu tầm tại Đức.

Các chuyên gia quân sự cho biết, chỉ còn vài chiếc xe tăng loại trên được trưng bày bên ngoài các bảo tàng quân sự trên thế giới.

Việc buôn bán các thiết bị, bộ phận của xe tăng có thể mang lại lợi nhuận lớn cho những kẻ ăn cắp.

2 chiếc xe tăng bị lấy cắp đã bị cháy một nửa trong Thế chiến II. Chúng nằm gần biên giới phía Đông Nam của Bulgaria với Thổ Nhĩ Kỳ và đều thuộc sở hữu của Bộ Quốc phòng Bulgaria.

Huy Linh
Theo Reuters, Sofia News Agency

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.