Trồng 2500 cây thuốc phiện tại nhà để chữa đau bụng

TPO - Ngày 18/11, một người phụ nữ họ Wang ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù vì tội trồng thuốc phiện trái phép.

Theo lời khai của bị cáo, bà Wang đã xin được hạt giống hoa anh túc từ một người bạn và bắt đầu trồng tại vườn nhà vào năm 2014 do "nghe đồn" hoa anh túc có khả năng làm giảm những cơn đau dạ dày.

Cảnh sát đã tìm thấy khoảng 2500 cây thuốc phiện mọc nhiều "như nấm" ở sân phía sau nhà riêng của bà Wang tại huyện Ganyu, tỉnh Giang Tô. Bị cáo một mực khai rằng việc trồng thuốc phiện hoàn toàn nhằm mục đích giảm đau.

Bà Wang đã nhận hình phạt 2 năm tù và 5.000 Nhân dân tệ (gần 20 triệu đồng) trong phiên toà ngày 18/11.

Được biết, theo Luật hình sự Trung Quốc, bất cứ cá nhân nào trồng từ 500 đến 3.000 cây thuốc phiện sẽ bị phạt tù.

Trong những năm gần đây, một số nhà hàng tại Trung Quốc cũng bị dính vào những cáo buộc cho thêm hạt hoa anh túc chứa morphine vào đồ ăn để giữ chân khách hàng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.