Trực thăng chở 17 người rơi tại Nga

Một chiếc máy bay trực thăng Mi-8. Ảnh: Military Today.
Một chiếc máy bay trực thăng Mi-8. Ảnh: Military Today.
Một máy bay trực thăng Mi-8 chở 17 người đã rơi ở khu vực Khabarovsk thuộc miền Viễn Đông nước Nga hôm 30/6.

“Chiếc máy bay chở 14 lính dù cứu hỏa và 3 thành viên phi hành đoàn”, hãng tấn Itar-Tass dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật khu vực thông báo.

Theo thông tin ban đầu, chiếc Mi-8 thuộc sở hữu của cơ quan bảo vệ rừng. Hiện giới chức chưa rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và số phận của những người trên trực thăng.

Trước đó, hôm 31/5, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga thông báo, 16 người mất tích sau khi một chiếc trực thăng Mi-8 chở theo 18 người, gồm 5 thành viên phi hành đoàn và các quan chức cùng doanh nhân hàng đầu khu vực Murmansk, đã rơi xuống hồ Munozero thuộc khu vực hẻo lánh ở vùng Murmansk phía tây bắc Nga.

Các tai nạn liên quan đến trực thăng Mi-8 thường xuyên xảy ra ở Nga. Người ta thường cho rằng loại máy bay này có mức an toàn thấp dù nhiều hãng hàng không tại quốc gia rộng lớn bậc nhất thế giới này vẫn sử dụng chúng để chở người và hàng hóa tới những vùng hẻo lánh nhất của đất nước.

Theo Hải Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.