Trực thăng gặp nạn khi vừa cất cánh, 7 người chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The News
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: The News
TPO - Tất cả 7 người có mặt trên khoang gồm 6 người hành hương và 1 phi công đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng rơi ở vùng Kashmir do Ấn Độ nắm quyền kiểm soát hôm nay (23/11).

Tân Hoa Xã đưa tin, trực thăng rơi ở khu vực Siar Dabri, huyện Reasi, cách thành phố Srinagar, Kashmir do Ấn Độ nắm quyền kiểm soát khoảng 317km về phía nam. Được biết, trực thăng gặp nạn sau khi vừa cất cánh rời khỏi khu vực Katra, gần ngôi đền nổi tiếng Mata Vaishno Devi trên núi Trikuta – thu hút hàng triệu tín đồ mỗi năm.

“Bảy người, bao gồm một nữ phi công đã thiệt mạng hôm nay (23/11) sau khi một chiếc trực thăng thuộc công ty tư nhân Himalayan Heli Services rơi vào khoảng 12h55’ (giờ địa phương). Trực thăng gặp nạn sau khi vừa cất cánh”, Surijeet Kumar, cảnh sát địa phương cho biết.

Theo quan chức địa phương, tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết sương mù. Lực lượng cứu hộ đã thu hồi thi thể của 6 người hành hương và phi công xấu số. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

“Hiện còn quá sớm để nói nguyên nhân vụ tai nạn nhưng chúng tôi không loại trừ nguyên nhân kỹ thuật”, cảnh sát Kumar cho biết thêm.

Các nhân chứng cho biết, trực thăng bốc cháy sau khi gặp nạn, khói bốc lên nghi ngút.

Hàng triệu tín đồ Hindu tới thăm ngôi đền Mata Vaishno Devi mỗi năm.

Theo Theo Tân Hoa Xã, The News
MỚI - NÓNG