Trực thăng Mỹ rơi tại Iraq, 14 lính thiệt mạng

Trực thăng Mỹ rơi tại Iraq, 14 lính thiệt mạng
TPO - Hôm nay, 14 lính Mỹ đã thiệt mạng do chiếc trực thăng UH-60 Blackhawk chở họ bị rơi khi đang bay tại miền Bắc Iraq. Chiếc trực thăng này chở 4 phi công và 10 lính Mỹ thuộc Lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh.
Trực thăng Mỹ rơi tại Iraq, 14 lính thiệt mạng ảnh 1
Một chiếc trực thăng UH-60 Blackhawk. Hình minh họa. Ảnh: guns.euweb.cz

Trong một tuyên bố gửi qua e-mail, lực lượng quân sự Mỹ tại Iraq cho biết, chiếc trực thăng bị rơi này là một trong hai chiếc UH-60 Blackhawk vừa trải qua một đêm hoạt động.

Những dấu hiệu ban đầu cho thấy, có thể máy bay rơi vì động cơ bị trục trặc. Không có bằng chứng của một vụ tấn công hỏa lực.

Mỗi tháng, trực thăng của Liên quân do Mỹ dẫn đầu có rất nhiều chuyến bay để cung cấp hậu cần, di chuyển lực lượng hoặc tiến hành các cuộc tấn công tại Iraq.

Vụ rơi máy bay quân sự gây tổn thất lớn nhất xảy ra tại Iraq là vào ngày 26/1/2005, khiến 30 lính Mỹ thiệt mạng.

Theo thống kê trên Website của Bộ Quốc phòng Mỹ, đã có khoảng 3.705 lính Mỹ bị chết, 27.500 người bị thương trong các hoạt động quân sự tại Iraq. 12.340 lính Mỹ không còn khả năng trở lại quân ngũ vì chấn thương.

Huy Linh
Theo Bloomberg

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.