Trực thăng Nga chở 22 người mất tích ở Siberia

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - Một chiếc trực thăng MI-8 của Nga chở theo 22 người gặp nạn khi đang định hạ cánh khẩn cấp xuống khu tự trị Yamalo-Nenets ở tây bắc Siberia. Lực lượng chức năng lo ngại vụ việc sẽ gây nhiều thương vong.

Hãng tin RIA Novosti dẫn một nguồn tin cho biết, hiện tại máy bay đã bị mất liên lạc.

Theo các báo cáo, vào thời điểm mất liên lạc, trên máy bay có tổng cộng 22 người. Các nguồn tin cho rằng, điều kiện thời tiết xấu có thể là nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng vụ tai nạn do máy bay trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi của phi hành đoàn.

Trong khi đó, theo đại diện của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp địa phương, đội tìm kiếm cứu nạn đầu tiên đã tới khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Trước khi gặp nạn, phi công liên lạc được với cơ quan kiểm soát không lưu, báo cáo máy bay phải hạ cánh khẩn cấp vì thời tiết xấu.

Theo RT, một người sống sót liên hệ được với cơ quan cứu hộ qua điện thoại, anh này cho biết vẫn chưa rõ số phận của những người còn lại.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.