Trực thăng quân sự rơi tại Indonesia, 12 người chết

Trực thăng quân sự Bell 420 của không quân Indonesia
Trực thăng quân sự Bell 420 của không quân Indonesia
TP - Chiều tối 20/3, một chiếc trực thăng quân sự chở 13 sĩ quan rơi xuống miền trung Indonesia, khiến 12 trên khoang thiệt mạng, 1 người mất tích, đại tá Berlin G, người phát ngôn Các lực lượng vũ trang Indonesia, cho biết đêm qua. 

Trong khi thực hiện nhiệm vụ thường lệ, chiếc trực thăng Bell rơi xuống làng Kasiguncu, huyện Poso, đảo Sulawesi - nơi có một nhóm Hồi giáo cực đoan đang phát động chiến tranh du kích chống chính phủ Indonesia. Máy bay rơi là do thời tiết xấu, người phát ngôn của lực lượng quân sự tỉnh Sulawesi, đại tá I Made Sutia, nói.

Tháng trước, trong chuyến bay thử nghiệm, một phi cơ phản lực cánh quạt Super Tucano của quân đội Indonesia rơi xuống khu vực đông dân cư, khiến 3 người chết. Tháng 12/2015, một máy bay quân sự đang diễn tập thì gặp nạn, làm 2 phi công thiệt mạng. Tháng 6 năm ngoái, một chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 của quân đội Indonesia rơi xuống thành phố Medan, khiến 142 người chết.

Theo Theo Xinhua, News
MỚI - NÓNG