Tổng thống Putin: Nga không thôn tính Crimea

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không thôn tính Crimea của Ukraine
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không thôn tính Crimea của Ukraine
TPO - Theo CNN ngày 4/3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch biến Crimea của Ukraine thành một phần của Nga và chỉ những người dân Crimea mới có thể xác định được tương lai của mình.

Sử dụng vũ lực là giải pháp cuối cùng

Trong cuộc trao đổi với phóng viên chiều này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng: “Hiện giờ, việc đưa quân đội vào Ukraine là điều không cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga đang và sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có, nếu các cuộc bạo loạn diễn ra tại Kiev và phía tây Ukraine lan về phía đông của đất nước và vùng Crimea.

Tổng thống Putin: Nga không thôn tính Crimea ảnh 1

Tổng thống Nga trong cuộc trao đổi với các phóng viên chiều nay. Ảnh: RIA.

“Nếu bạo loạn lan về phía đông và mọi người yêu cầu, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có của mình để bảo vệ những công dân này, nhưng đây là phương án cuối cùng”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga cũng khẳng định, hành động của Nga vì "sứ mệnh nhân đạo". "Chúng tôi không xâm lược, không muốn bắt ai phải làm nô lệ" (Xem chi tiết).

Nổ súng

AP cho hay, lính Nga đang kiểm soát căn cứ không quân Belbek ở Crimea, Ukraine, đã bắn chỉ thiên cảnh cáo 300 lính Ukraine, khi họ bao vây xung quanh.

300 lính Ukraine này làm việc tại căn cứ không quân Belbek, nơi lính Nga đang trấn thủ.

Trong tay không có vũ khí, họ tiến về phía những người lính Nga đòi trả lại căn cứ.

Lính Nga bắn chỉ thiên cảnh cáo và nói họ sẽ bắn thẳng vào những người Ukraine này, nếu họ vẫn tiếp tục tiến đến. (Xem chi tiết).

Nga xây cầu nối Crimea

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, nước này sẽ xây dựng cầu nối liền Nga với bán đảo trự trị Crimea (Ukraine), theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

Cây cầu dài 4,5km sẽ bắc qua eo biển Kerch. Đây là dự án trị giá 3 tỷ USD, được thảo luận trong gần 10 năm qua. (Xem chi tiết).

Rút quân

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho binh lính ở phía Tây nước Nga, gần biên giới Ukraine, trở về căn cứ sau khi kết thúc tập trận. 

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, cuộc diễn tập quân sự kéo dài từ 26/2 đến 3/3 đã thành công.

Trước đó, theo Interfax, ngày 3/3 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thị sát cuộc diễn tập của xe tăng và xe thiết giáp tại thao trường huấn luyện Kirillovsky nằm ở Tây Bắc nước Nga. Tháp tùng Tổng thống Putin tới thao trường Kirillovsky thuộc có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Tổng thống Putin: Nga không thôn tính Crimea ảnh 2

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho binh lính ở phía Tây nước Nga trở về căn cứ sau khi kết thúc tập trận.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng quân số được huy động tham gia cuộc tập trận hùng hậu này là 150.000 người cùng 90 máy bay chiến đấu, hơn 120 trực thăng, 880 xe tăng, 1.200 xe thiết giáp các loại, 80 tàu chiến và tàu vận tải. 

Ngoài ra, toàn bộ lữ đoàn hải quân đánh bộ của Hạm đội Baltic cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh từ Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin. (Xem chi tiết).

400 kg thuốc nổ, nhiều vũ khí tuồn vào Crimea  

Lực lượng bảo vệ biên giới ở Crimea, Ukraine vừa ngăn chặn 400kg thuốc nổ và một lượng lớn vũ khí vào nước này, theo RT (Nga) hôm nay, 3/3.

RT cho biết, lực lượng Berkut và Cossacks tại trạm kiểm soát ở bán đảo Crimea, đã thu giữ 400 kg thuốc nổ TNT, nhiều lựu đạn, súng trường và súng ngắn.

Toàn bộ số thuốc nổ và vũ khí trên được vận chuyển trên một chiếc xe tải. Hiện lực lượng tự vệ địa phương đang điều tra nguồn gốc, cũng như mục đích của lô hàng này. (Xem chi tiết).

Lính Nga được trang bị "khủng"

Thành viên các forum quân sự hàng đầu phương Tây đang theo dõi các sự kiện diễn ra trong chính sách quốc phòng Nga kinh ngạc với trình độ huấn luyện, chất lượng trang bị của lính Nga ở Crimea.

Trên diễn đàn lớn nhất thế giới militaryphotos.net, nơi liên tục đăng tải hình ảnh và video, các thành viên nhận xét rằng, lính Nga bây giờ được trang bị chẳng thua kém bất cứ người lính phương Tây nào.

Họ ấn tượng với việc lính Nga ngoài những khẩu báng gấp cổ lỗ AKMS, còn được trang bị các biến thể AK mới nhất lắp máy ngắm tối tân, cũng như khí tài nhìn đêm. (Xem chi tiết)

Ngừng hợp tác Mỹ - Nga

Sáng 4/3, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố chính thức ngừng hợp tác quân sự với Nga sau hành động can thiệp quân sự của Moscow vào Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine.

RIA Novosti dẫn lời phát ngôn Lầu Năm Góc thông báo: “Bộ Quốc phòng Mỹ luôn đánh giá cao sự phát triển hợp tác quân sự với Nga những năm gần đây, giúp cho hai nước cải thiện tính minh bạch, hiểu biết lẫn nhau và làm giảm nguy cơ xung đột.

Tuy nhiên, sự kiện Ukraine gần đây khiến chúng tôi phải tuyên bố đình chỉ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nga, bao gồm các cuộc tập trận, các cuộc đàm phán song phương, tham vấn cũng như các hội nghị hợp tác quốc phòng”.

Mỹ: Nga phạm luật quốc tế

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ Samantha Power cho biết, tuyên bố của Nga về tình hình ở Ukraine là không đúng sự thật và việc nước này can thiệp quân sự “có thẩy gây tổn thất lớn”.

“Hoạt động quân sự của Nga không phải sứ mệnh bảo vệ nhân quyền. Đây là vi phạm luật quốc tế”, bà Power nói. (Xem chi tiết)

>> THEO DÕI DIỄN BIẾN CĂNG THẲNG UKRAINE TẠI ĐÂY<<

Chuyển quân

Trong diễn biến mới, căn cứ không quân 204 của Ukraina cùng với 49 máy bay chiến đấu đã chuyển sang phía Chính phủ nước Cộng hòa tự trị Crimea. 

"Hôm nay, ban lãnh đạo căn cứ không quân 204 tại Belbek (Sevastopol) công bố chuyển sang phía nhân dân Crimean," - Interfax đưa tin, dẫn nguồn đại diện của chính phủ Crimean. Đồng thời, nguồn tin nói rõ rằng đang nói về hơn 800 quân nhân.

"Tại sân bay Bel'bek có 45 máy bay chiến đấu MiG-29 và 4 máy bay huấn luyện L- 39. Trong số này, chỉ có bốn máy bay chiến đấu và một máy bay huấn luyện có thể hoạt động" – quan chức cho biết.

Như vậy, theo ông, "tổng số thành viên lực lượng vũ trang Ukraine, đứng về phía những nhân dân Crimean đã lên đến gần 6.000 người.

Mỹ dọa trừng phạt Nga

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Mỹ đang xem xét hàng loạt các biện pháp trừng phạt ngoại giao và kinh tế nhằm “cô lập Nga”. Ông đồng thời kêu gọi quốc hội Mỹ đưa ra gói cứu trợ kinh tế Ukraine.

Hôm qua, chứng khoán toàn cầu trượt dốc do lo ngại tình hình có thể ngày một tồi tệ, các nhà ngoại giao đang cố gắng tìm cách ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Ngoại trưởng Anh William Hague gọi đây là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của châu Âu thế kỉ 21.

Quan điểm khác biệt

Trong khi đó, báo chí Anh hôm qua đã đăng tải tài liệu mật liên quan đến kế hoạch trừng phạt của EU đối với Nga để phản đối can thiệp quân sự ngày càng tăng của Mátxcơva trên bán đảo Crimea thuộc Ukraine.

Theo các tài liệu này, dường như đang tồn tại sự khác biệt trong quan điểm giữa Mỹ và một số nước châu Âu về phương sách đối phó với Nga.

Theo tài liệu mật chụp được tại Văn phòng Thủ tướng Anh mà tờ The Guardian có được và đăng tải trong số ra ngày 3/3, thì London đang soạn thảo kế hoạch nhằm đảm bảo rằng mọi kế hoạch trừng phạt Nga của EU đều không ảnh hưởng tới lợi ích của Anh.

Nội dung tài liệu mật nêu rõ Anh không nên ủng hộ các biện pháp trừng phạt thương mại hay "đóng cửa" trung tâm tài chính London với người Nga.

London cũng không khuyến khích bất cứ cuộc thảo luận nào, kể cả tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) về việc triển khai lực lượng quân sự, triển khai quan sát viên của Tổ chức hợp tác và an ninh châu Âu (OSCE) hay Liên hợp quốc (LHQ tại Crimea và Đông Ukraine.

Trong thời điểm mối quan hệ giữa Ukraine và Nga đang trở nên cực kỳ căng thẳng, phóng viên của tờ Daily Mail đã đột nhập vào một bãi chứa xe tăng ở Ukraine và ghi lại cảnh tượng bạt ngàn xe tăng bị bỏ hoang ở nơi đây.

Nga không thôn tính Crimea

Theo CNN ngày 4/3, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không có kế hoạch biến Crimea của Ukraine thành một phần của Nga và chỉ những người dân Crimea mới có thể xác định được tương lai của mình.

Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện với một số ít phóng viên ở Moscow, ông Putin chỉ trích gay gắt các nhà lãnh đạo mới của Kiev (Xem chi tiết)

> Obama đe dọa trừng phạt Nga

> 49 tiêm kích Ukraine gia nhập lực lượng thân Nga

> Anh rò rỉ tài liệu mật về các biện pháp trừng phạt Nga

> Bạt ngàn xe tăng Ukraine bỏ hoang giữa lúc nguy biến

Theo Theo RIA Novosti, CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.