TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine
TPO - Hãng tin Itar-Tass dẫn thông cáo báo chí của hãng hàng không Malaysia cho biết, tổ lái chiếc máy bay MH17 gặp nạn đã được yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine.

>> DIỄN BIẾN BAN ĐẦU VỤ MÁY BAY MALAYSIA RƠI Ở UKRAINE

Máy bay chở khách Malaysia bị bắn rơi

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

18/07/2014 09:46

18/07/2014 09:47

Các tay súng ly khai miền đông Ukraine cho biết, đã nhặt được hộp đen của chiếc máy bay Malaysia MH17 gặp nạn, Inter-fax (Nga) hôm 18/7 đưa tin. MH17 đã bị rơi trên không phận Donetsk, khu vực hiện do phe ly khai miền đông Ukraine kiểm soát, và bị nghi do tên lửa đất đối không bắn hạ. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

18/07/2014 09:48

Theo một tuyên bố trên trang web chính thức của hãng Hàng không Malaysia (MAS), ngay lập tức, toàn bộ chuyến bay đi và đến châu Âu của MAS sẽ chuyển đường bay, nhằm tránh lộ trình nơi MH17 nghi bị bắn hạ ở miền đông Ukraine khiến 298 người thiệt mạng. XEM CHI TIẾT

18/07/2014 09:49

Ngày 18/7, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành họp khẩn về tình hình Ukraine, sau khi máy bay MH17 của Malaysia rơi ở miền Đông Ukraine, làm 295 người thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, cuộc họp khẩn cấp sẽ được tổ chức vào sáng 18/7 và Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên hợp quốc Jeffrey Feltman sẽ trình bày vụ việc lên Hội đồng Bảo an.

18/07/2014 09:50

Theo Dailymail (Anh), dù được cảnh báo 2 lần về những rủi ro nghiêm trọng liên quan sự an toàn của hành khách khi bay qua vùng chiến sự Ukraine, nhưng hàng Hàng không Malaysia (MAS) vẫn tiếp tục lộ trình này để tiết kiệm nhiên liệu, vì nếu bay vòng lên phía bắc hay xuống phía nam, đều mất nhiều thời gian hơn. XEM CHI TIẾT

18/07/2014 09:51

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 1 Hiện trường máy bay rơi. 

18/07/2014 09:52

Trao đổi với Tiền Phong sáng sớm 18/7, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết: Ngay từ tối 17/7, Cục Hàng không đã trao đổi với Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines và lập tức quyết định điều chỉnh không cho máy bay qua khu vực chiến sự tại Ukraina. Vietnam Airlines cho biết, ngày 17/7, đã tạm dừng 4 chuyến bay đi châu Âu. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 09:53

Các giả thiết hiện nay đều nghiêng về khả năng MH17 đã bị một tên lửa đất đối không bắn hạ. Cả 3 phía bị tình nghi liên quan trong vụ này là Nga, Ukraine và phe ly khai miền đông đều đổ lỗi cho nhau. XEM CHI TIẾT

18/07/2014 10:04

BBC đưa tin, trong số 280 hành khách có mặt trên MH17, chỉ 15 người mang quốc tịch Malaysia. 154 người quốc tịch Hà Lan, 27 người quốc tịch Úc, 23 người quốc tịch Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Britons, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada. 

18/07/2014 10:05

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thì nói với BBC, Ukraine đang nắm đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi điện thoại chứng minh các tay súng ly khai miền đông đã bắn rơi MH17. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, Ukraine không triển khai bất kỳ chiến đấu cơ hay hệ thống tên lửa đất đối không nào ở khu vực MH17 bị rơi. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 10:07

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 2 Máy bay MH17 bị tan tành thành nhiều mảnh. Ảnh: AFP

18/07/2014 10:09

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon yêu cầu một cuộc “điều tra quốc tế toàn diện, đầy đủ và minh bạch” xung quanh vụ việc. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng gửi lời chia buồn đến thân nhân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay Malaysia. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

18/07/2014 10:17

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 3

18/07/2014 10:18

Theo xác nhận của Hãng hàng không Malaysia, MH17 mang theo 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn khi bị rơi xuống Donetsk, khu vực hiện đang do phe ly khai miền đông Ukraine kiểm soát. Hiện có 257 nạn nhân đã xác định được quốc tịch, vẫn còn 41 người chưa xác minh được danh tính. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

18/07/2014 10:22

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 4 Nỗi đau đớn của người phụ nữ có chị gái là hành khách trên MH17

18/07/2014 10:23

THÂN NHÂN HÀNH KHÁCH MH17 ÒA KHÓC

Biết tin chuyến bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia trúng tên lửa ở Ukraine khiến toàn bộ 298 hành khách thiệt mạng, thân nhân các hành khách òa khóc tại sân bay Schiphol ở Amsterdam và sân bay Kula Lumpur. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 10:24

Malaysia Airlines chính thức công bố chuyến bay MH17 chở 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. Như vậy, tổng số người thiệt mạng là 298 nạn nhân chứ không phải là 295 như con số công bố ban đầu.

18/07/2014 10:26

Một người dân địa phương tình cờ ghi lại được khoảnh khắc chuyến bay của MH17 của Malaysia lao xuống đất rồi chìm trong quả cầu lửa khổng lồ. XEM VIDEO TẠI ĐÂY.

18/07/2014 10:32

Ngày 17/7, lực lượng đòi liên bang hóa tại Ukraine đã cáo buộc rằng một máy bay tiêm tích của chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines. 

Thông cáo của chính quyền Cộng hòa nhân dân Lugansk tự phong cho biết: "Các nhân chứng đã chứng kiến máy bay chở khách Boeing 777 bị một máy bay chiến đấu của lực lượng Ukraine tấn công. Sau đó, máy bay Boeing này đã gãy làm đôi trên không trung và rơi xuống lãnh thổ Cộng hòa nhân dân Donetsk." 

18/07/2014 10:38

Một cặp vợ chồng người Scotland may mắn thoát chết khi hãng hàng không Malaysia tuyên bố không còn chỗ và họ phải lùi lại chuyến bay khác. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 10:52

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 5 Lực lượng cứu hỏa bên xác máy bay Malaysia bị bắn rơi tối 17/7. Hiện chưa xác định được ai đã bắn rơi máy báy chở 298 người này. Ảnh: AFP

18/07/2014 11:01

“Hai chiếc máy bay quân sự đã bay cạnh chiếc Boeing-777 trong vòng ba phút trước khi nó (MH17) biến mất khỏi màn hình radar, tất cả chỉ diễn ra trong ba phút,” Kênh truyền hình Nga RT dẫn lời Karlos, nhân viên điều hành bay người Tây Ban Nha, viết trên tài khoản Twitter. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 11:20

Theo Malaysia Insider, các nhà chức trách Ukraine đã giới hạn phi cơ bay ở độ cao 9.700m, tuy nhiên, máy bay Malaysia lại bay quá giới hạn 300m, tức độ cao 10.000 và bị bắn hạ tại miền đông Ukraine, gần biên giới Nga.

“Phi cơ bay ở độ cao 10.000m khi biến mất khỏi radar. Các nhà chức trách Ukraine đã giới hạn tuyến đường bay trên ở độ cao 320 (khoảng 9.700m) nhưng nó đã bay quá”, theo Cơ quan kiểm soát không lưu của Liên minh Châu Âu (Eurocontrol). XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 11:22

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 6 Nỗi đau đớn của một người phụ nữ Malaysia có người thân trên chuyến bay MH17. Ảnh: AFP

18/07/2014 11:41

Phát ngôn viên của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông Josh Ernest, ngày hôm nay 18/7 yêu cầu các bên xung đột tại miền Đông Ukraine đình chiến để tạo điều kiện cho công tác điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing 777 MH17 của Malaysia Airlines. XEM CHI TIẾT.

18/07/2014 13:55

Một đoạn video vừa được tung lên mạng cho thấy, chiếc máy bay dân sự bốc cháy ở cánh phải được cho là chiếc Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine khi trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur. Thời điểm video đưa lên mạng trùng với vụ máy bay Malaysia gặp nạn nên thu hút sự quan tâm của dư luận. (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 13:59

Ngôi sao của "Bánh Mỹ" Jason Biggs đã phải công khai xin lỗi sau khi có những lời đùa cợt không đúng mực về thảm họa rơi may bay MH17, khiến 295 người phải thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 14:04

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 7 Hiện trường máy bay rơi.

18/07/2014 14:07

Hãng tin CNN đưa tin, ngày 18/7, các quan chức Mỹ đã kết luận máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 bị một tên lửa bắn hạ nhưng chưa rõ ai là người đứng sau vụ việc. (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 14:20

Chiều 17/7, ông Nguyễn Minh Trí, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine cho biết, số lượng người Việt Nam tại miền Đông Ukraine, cụ thể là tại Donetsk và Lugansk có khoảng từ 300 đến 400 người, chủ yếu là sinh sống, làm việc từ những năm 80-90 của thế kỷ trước.  Trong thời gian qua, đã có một số bà con lên Kiev sơ tán, và Đại sứ quán đã tiến hành những công việc hết sức cụ thể giúp đỡ bà con.

18/07/2014 14:20

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 8 Mảnh vỡ của máy bay MH17. Ảnh: AFP

18/07/2014 14:23

Trang web của kênh truyền hình RT (Nga) dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, tên lửa của Ukraine có thể đã nhắm vào chiếc Chuyên cơ số 1 chở Tổng thống Vladimir Putin đang trên đường từ Brasilia về Moskva, nhưng đã nhầm sang chiếc máy bay MH17 của Malaysia Airlines, bởi hai chiếc máy bay được sơn màu khá giống nhau.

Máy bay Malaysia là chiếc Boeing 777-200, còn chiếc chuyên cơ chở ông Putin là Il-96.

18/07/2014 14:23

Việc MH17 được cho là bị bắn hạ bằng tên lửa ở khu vực đang có chiến sự làm dấy lên những lời đồn đoán cho rằng phi cơ đã bay vào vùng cấm bay của Ukraine. (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 14:26

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 9 Máy bay Boeing 777 bị bắn hạ và chuyên cơ IL-96 chở ông Putin có màu sắc khá giống nhau (Nguồn: RT)

18/07/2014 14:35

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 10 Thân nhân các nạn nhân trên chuyến bay MH17 được chuyển đến sân bay gần Amsterdam để nghe thông tin về chuyến bay. Ảnh: AFP

18/07/2014 14:55

Công tố viên Vitaly Yaryoma của Ukraine tuyên bố, lực lượng tự vệ ở miền Đông không có hệ thống vũ khí có thể bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia Airlines, theo hãng tin RT.

Tuyên bố này của Vitaly Yaryoma được cho là trích dẫn một báo cáo quân sự gửi Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko.

18/07/2014 14:57

Sanjid Singh (41 tuổi) là một trong số 15 thành viên của phi hành đoàn thiệt mạng trên chuyến bay Malaysia MH17 bị bắn hạ tại Ukraine. Trước đó, vợ anh, cũng là một tiếp viên hàng không, suýt chút nữa đã có mặt trên chuyến bay Malaysia bị mất tích vào đầu tháng 3 vừa qua.

18/07/2014 15:05

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 11 Nhiều người đã tới đại sứ quán của Hà Lan và Malaysia tại Moscow để đặt hoa và nến tưởng nhớ các nạn nhân của chuyến bay MH17.
TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 12
TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 13
TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 14

18/07/2014 15:33

Một đoạn clip được cho là ghi lại những khoảnh khắc của hành khách trên chuyến bay MH17 trước khi khởi hành. Clip được quay bởi một hành khách mang quốc tịch Malaysia tên là Md Ali Salim Md. Anh này  đã đăng tải clip trên tài khoản Instagram của mình trước khi khởi hành.

18/07/2014 15:55

Cơ quan An ninh Ukraine vừa công bố các cuộc điện đàm mà họ ghi được với những âm điệu khác nhau kể về chiếc máy bay Boeing MH17 của Malaysia bị rơi, theo hãng tin Unian (Ukraine). (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 16:13

Malaysia sẽ gửi một nhóm điều tra gồm 62 chuyên gia đến hiện trường máy bay MH17 bị rơi. Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Giao thông- Vận tải Malaysia, ông Datuk Seri Liow Tiong Lai cho biết trong cuộc họp báo hôm nay.

18/07/2014 16:47

Giới chức Ukraine vừa ra thông báo đau buồn cho biết, trong số 298 người thiệt mạng vì thảm họa hàng không MH17, có tới 80 trẻ em. Trước đó, thông báo của hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết có 3 trẻ sơ sinh trong số 298 người có mặt trên chuyến bay MH17 định mệnh. 

18/07/2014 16:54

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 15 Mảnh vỡ máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia Airlines được nhìn thấy trước vườn hoa hướng dương trong khu vực Donetsk hôm 17/7. Ảnh: Reuters.

18/07/2014 19:56

Trong một thông báo vừa công bố, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã ghi nhận phía Ukraine kích hoạt hệ thống phòng không tại cùng khu vực và trong thời điểm máy bay Malaysia bị bắn hạ.

“Các phương tiện kỹ thuật điện tử của Nga đã ghi nhận sự hoạt động của trạm radar định vị 9s18 Kupol thuộc đại đội tên lửa phòng không tầm trung Buk-M1, đóng quân ở khu vực dân cư Styla, các trung tâm Donetsk 30 km về phía Nam,” hãng thông tấn Itar-Tass trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

18/07/2014 19:57

Việc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi trên địa phận Ukraine, là vụ việc thảm khốc khiến cả thế giới chấn động. Đằng sau tai nạn này là những câu chuyện bí ẩn liên quan đến những con số 7 "ma quỷ". (XEM CHI TIẾT)

18/07/2014 22:36

Hãng tin Itar-Tass dẫn thông cáo báo chí của hãng hàng không Malaysia cho biết, tổ lái chiếc máy bay MH17 gặp nạn đã được yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine.

Các nhân viên điều hành bay đã yêu cầu tổ lái hạ độ cao 500m khi vào không phận Ukraine, thông báo của hãng hàng không Malaysia cho biết.

"Theo kế hoạch, máy bay MH17 phải bay ở độ cao 10.668m trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, khi vừa đi vào không phận, tổ bay nhận được yêu cầu giảm độ cao xuống 10.058m," thông cáo báo chí cho biết.

18/07/2014 22:37

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 16 Đồ họa mô phỏng khả năng MH17 bị bắn rơi bởi hệ thống phóng không BUK.

18/07/2014 22:50

Hãng hàng không của Malaysia cho biết, họ đã xác minh được gần hết số hành khách trên chuyến bay MH17 bị rơi ở Ukraine, ngoại trừ 4 người chưa xác định được quốc tịch.

Chuyến bay này có 189 người Hà Lan, 29 người Malaysia, 27 người Australia, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines, 1 người Canada và 1 người New Zealand.

18/07/2014 23:08

Theo hãng tin RT (Nga), thân nhân của mỗi hành khách trên chuyến bay MH17 sẽ được bồi thường 5.000 USD để trang trải chi phí ban đầu. Thông tin này này được Huib Gorter-Phó chủ tịch của hãng hàng không Malaysia ở châu Âu, công bố.

19/07/2014 08:13

Các chuyên gia bảo hiểm hàng không nhận định số tiền bồi thường trong vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi ở Ukraine, có thể lên tới hàng trăm triệu USD và dẫn tới các cuộc chiến pháp lý. (XEM CHI TIẾT)

19/07/2014 08:15

Đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc Lê Hoài Trung cho biết có 3 nạn nhân trong số những hành khách trên chiếc máy bay MH-17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine là người Việt Nam.

19/07/2014 08:35

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 17 Một binh sỹ đứng tại hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: Itar-tass

19/07/2014 08:35

Hãng tin Itar-Tass dẫn thông cáo báo chí của hãng hàng không Malaysia cho biết, tổ lái chiếc máy bay MH17 gặp nạn đã được yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine.

"Theo kế hoạch, máy bay MH17 phải bay ở độ cao 10.668m trong không phận Ukraine. Tuy nhiên, khi vừa đi vào không phận, tổ bay nhận được yêu cầu giảm độ cao xuống 10.058m," thông cáo báo chí cho biết.

19/07/2014 08:40

Một nhóm các nhà lãnh đạo thế giới đang kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế toàn diện và độc lập về MH17 do Liên Hợp Quốc (LHQ) lãnh đạo. Bởi đang có việc đổ lỗi cho nhau và điều này sẽ đổ thêm dầu vào mồi lửa căng thẳng trước đó giữa Nga và phương Tây.

19/07/2014 08:46

ITAR-TASS dẫn lời phát ngôn viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Tatyana Bayeva cho biết, 30 chuyên gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay để hỗ trợ công tác điều tra. Nhiệm vụ của họ là thu thập bằng chứng và xem xét tình hình ở khu vực xảy ra tai nạn.

19/07/2014 09:04

TRỰC TIẾP: MH17 bị yêu cầu hạ độ cao khi vào không phận Ukraine ảnh 18 Một nhân viên cứu hộ đang cắm cọc có buộc dải lụa trắng đánh dấu nơi có xác nạn nhân. Ảnh: Voicessuntimes.

19/07/2014 09:31

Một quan chức Mỹ cho biết, tình báo nước này vừa đưa ra kết luận sơ bộ rằng chính lực lượng ly khai bắn rơi máy bay tại miền đông Ukraine khiến gần 300 người thiệt mạng.

19/07/2014 09:33

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Samantha Power cho biết: “máy bay Malaysia có thể bị bắn hạ bởi SA-11 do lực lượng ly khai trong khu vực miền đông Ukraine”.

Bà Power cũng cho rằng, không loại trừ khả năng Nga hỗ trợ kỹ thuật trong vụ tai nạn do tính phức tạp kĩ thuật của SA-11.

Ngày 17/7, một chiếc Boeing 777 của Malaysia Airlines chở 280 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống Ukraine, gần biên giới với Nga.

Malaysia Airlines xác nhận đã mất liên lạc với chuyến bay số hiệu MH17 trên đường từ Amsterdam về Kuala Lumpur vào lúc 14h15 GMT ngày 17/7 (21h15 ngày 17/7 giờ Việt Nam). Vị trí cuối cùng mà hãng liên lạc được ở phía trên không phận Ukraine, thông báo của Malaysia Airlines cho biết.

Các giả thiết hiện nay đều nghiêng về khả năng MH17 đã bị một tên lửa đất đối không bắn hạ. Cả 3 phía bị tình nghi liên quan trong vụ này là Nga, Ukraine và phe ly khai miền đông đều đổ lỗi cho nhau.

MỚI - NÓNG