Trục vớt phà Sewol gần 7.000 tấn bị chìm cách đây 2 năm

Hiện trường phà Sewol bị chìm. Ảnh: BBC
Hiện trường phà Sewol bị chìm. Ảnh: BBC
TPO - Một công ty cứu hộ đã bắt đầu dự án nâng xác phà Sewol bị chìm hồi tháng 4/2014 ở Hàn Quốc khiến 304 người thiệt mạng.   

Theo BBC, dự án nâng xác phà Sewol được Hàn Quốc thông báo hồi năm ngoái. Công ty cứu hộ Shanghai Salvge đảm nhận dự án trị giá 73 triệu USD.

Nhiều thân nhân của các hành khách xấu số trên chiếc phà gặp nạn hi vọng việc trục vớt xác phà sẽ giúp tìm thấy hài cốt của 9 người mất tích.

Công tác chuẩn bị cho chiến dịch trục vớt được hoàn thành vào sáng 12/6. Phần nâng mũi tàu được xem là phần khó khăn nhất và dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 ngày tới. Được biết, nếu quá trình diễn ra suôn sẻ, xác phà Sewol sẽ được nâng lên bờ vào khoảng cuối tháng 7.

Phà Sewol nặng 6.825 tấn nằm ở độ sâu 40m dưới mặt nước biển, ngoài khơi đảo Jindo, phía tây nam Hàn Quốc.

Hồi tháng 4/2015, Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-hye cho biết, chiếc phà được trục vớt trong thời gian sớm nhất.

Chiếc phà Sewol chở 476 người bị chìm hôm 16/4/2014 khi đang di chuyển từ thành phố cảng Incheon tới đảo Jeju. Có 304 người thiệt mạng, đa phần là học sinh của một trường trung học. Tai nạn được coi là thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.