Trục vớt thi thể nạn nhân máy bay Ai Cập ở Địa Trung Hải

Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir.
Một máy bay của hãng hàng không EgyptAir.
TPO - Một tàu tìm kiếm đã trục vớt hết các thi thể được định vị tại hiện trường máy bay hãng hàng không Ai Cập EgyptAir rơi ở Địa Trung Hải hồi tháng 5, các nhà điều tra cho hay.

Theo BBC, tàu tìm kiếm John Lethbridge của Công ty Deep Ocean Search – công ty ký hợp đồng tới Ai Cập trong chiến dịch tìm kiếm máy bay gặp nạn, đang trên đường về cảng Alexandria (Ai Cập) để bàn giao các thi thể. Sau đó, tàu này sẽ tiếp tục quay trở lại hiện trường để tìm thêm thi thể.

“Sau khi trao trả các thi thể xong, con tàu sẽ quay trở lại hiện trường để tiến hành quét lần nữa, tìm kiếm xem còn bất kỳ thi thể nào không”, tuyên bố của Ủy ban Điều tra Tai nạn Ai Cập.

Theo Ủy ban trên, các thi thể sẽ được công tố viên và chuyên gia pháp y kiểm tra ở Alexandria trước khi đưa tới Cairo để phân tích ADN.

Chiếc Airbus A320 của EgyptAir gặp nạn hôm 19/5 khi đang trên đường từ Paris (Pháp) tới Cairo (Ai Cập). Tất cả 66 người có mặt trên khoang đều thiệt mạng.

Dữ liệu phân tích từ hộp đen thứ 1 – thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay mới đây cho thấy có khói bốc lên từ nhà vệ sinh cũng như hệ thống điện tử trong khu vực bên dưới buồng lái.

Hiện, hộp đen còn lại – thiết bị ghi âm buồng lái vẫn đang được sửa chữa tại Pháp. Cả hai hộp đen được trục vớt ở độ sâu khoảng 3.000m tại Địa Trung Hải hồi đầu tháng 6. Dữ liệu trích xuất từ hai hộp đen sẽ giúp giải mã nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.