Trùm ma tuý Mexico vượt ngục như trong phim hành động

Joaquin Guzman khi bị bắt giữ năm 2014.
Joaquin Guzman khi bị bắt giữ năm 2014.
TPO - Joaquin Guzman, thủ lĩnh tập đoàn ma tuý Sinaloa ở Mexico đã đào thoát khỏi Altiplano, một trong những nhà tù được canh phòng cẩn mật nhất ở nước này.

Lần cuối cùng Guzman được nhìn thấy tại Altiplano là vào ngày 11/7, theo thông báo của Cơ quan An ninh quốc gia Mexico. Bảo vệ nhà tù chỉ phát hiện ra việc Guzman bỏ trốn sau khi kiểm tra nơi giam giữ của ông trùm. An ninh Mexico sau đó đã triển khai 1 lực lượng lớn lùng sục các khu vực lân cận. Các chuyến bay tại sân bay Toluca cũng bị dừng lại.

Theo BBC, đây là lần thứ 2 Joaquin Guzman trốn khỏi nhà tù của Mexico. Hồi năm 2001, Guzman từng trốn khỏi 1 nhà tù được mô tả là được canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt ở Mexico sau khi bị bắt ở Guantemala năm 1993, khi đang thụ án 20 năm tù.

Tháng 2/2014, Guzman bị bắt giữ trở lại trong một điệp vụ được truyền thông Mexico đưa tin như chiến thắng của chính quyền Tổng thống Enrique Pena Nieto.

Joaquin Guzman sinh tại thị trấn Badiraguato, hiện vào tầm 57 tuổi. Hắn bắt đầu nổi lên như một nhân vật sừng sỏ trong giới tội phạm ma tuý Mexico từ những năm thập niên 1980. Joaquin Guzman sở hữu khối tài sản ước tính 1 tỉ USD.

Tập đoàn Sinaloa do Guzman cầm đầu bị Mỹ cáo buộc chuyên vận chuyển cô-ca-in và các chất gây nghiện trái phép qua biên giới Mỹ. Trước khi bị bắt năm 2014, Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin dẫn đến bắt giữ ông trùm này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG