Trùm mafia khét tiếng Trung Quốc hầu tòa

Lưu Hán nằm trong số 500 người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: AP
Lưu Hán nằm trong số 500 người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: AP
TPO - Hôm nay, 31/3, Trung Quốc bắt đầu xét xử 'trùm mafia' khét tiếng Lưu Hán về tội thủ tiêu đối thủ, hối lộ và tham nhũng, theo BBC.

Lưu Hán, cựu chủ tịch tập đoàn khai thác khoảng sản Hán Long đã ra hầu tòa hôm nay tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc cùng em trai Lưu Vĩ và 34 đồng phạm khác.

Anh em họ Lưu bị buộc 15 tội khác nhau bao gồm giết người, tấn công và bắt giữ trái phép.

Băng đảng của trùm Lưu Hán bắt đầu hoạt động từ năm 1993 và có liên quan tới 9 vụ án mạng khác nhau.

Trùm mafia khét tiếng Trung Quốc hầu tòa ảnh 1

Lưu Hán tại phiên toà xét xử ngày 31/3. Ảnh: Weibo

Trùm Lưu Hán bị bắt giữ hồi đầu tháng 3/2014. Lưu Hán đứng vị trí 148 trong danh sách những người giàu nhất năm 2012 của tạp chí Forbes. Tập đoàn của Lưu Hán từng có ý định thâu tóm công ty khai thác mỏ nước Úc Sundance Resources Ltd.

Phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, băng đảng của Lưu Hán có sự hậu thuẫn mạnh mẽ về chính trị. Chính điều này đã giúp Lưu Hán được bổ nhiệm chức người đại diện cho hội đồng tư vấn chính trị tỉnh Tứ Xuyên.

Trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình đang được triển khai triệt để rộng khắp, vài tháng gần đây, hàng loạt các nhân vật cấp cao của tỉnh Tứ Xuyên cũng vào tầm ngắm.

Những cuộc điều tra bắt đầu khi Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị điều tra về tội tham nhũng.

Hiện vẫn chưa có kết quả công bố chính thức về cuộc điều tra.

Xem thêm: Trung Quốc: Mafia cấu kết với quan chức cấp cao

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG