Trùm mafia Ý trốn trong phòng bí mật suốt 5 năm

Antonio Pelle bị bắt khi đang trốn trong phòng bí mật tại nhà riêng ở Bovalino.
Antonio Pelle bị bắt khi đang trốn trong phòng bí mật tại nhà riêng ở Bovalino.
TPO - Cảnh sát Ý vừa bắt giữ một trùm mafia khét tiếng tại căn phòng bí mật mà ông ta dùng để ẩn náu suốt 5 năm qua.

Theo The Guardian, kẻ bị bắt giữ là Antonio Pelle, một trong những tội phạm nguy hiểm nhất có tên trong “danh sách đen” của Bộ Nội vụ Ý.

Pelle được tìm thấy trốn trong một căn phòng bí mật, xây giữa phòng tắm và phòng ngủ của con trai,  sau khi cảnh sát Ý tiến hành đột kích nhà riêng của ông trùm này ở Bovalino, tỉnh Reggio Calabria thuộc vùng Calabria, miền nam nước Ý.

Trước đó, trong năm 2011, Pelle đã đào tẩu khi đang thi hành án tù 20 năm về các tội tham gia tổ chức mafia về buôn bán ma túy và vũ khí trái phép.

Pelle được xem là người đứng đầu gia tộc Pelle-Vottari, hoạt động chủ yếu ở San Luca, Calabria. Băng đảng này và đối thủ Nirta-Strangio từng khiến dư luận quốc tế xôn xao khi đụng độ đẫm máu, khiến 6 người chết tại một nhà hàng Ý ở Duisburg, Đức vào năm 2007.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.