Trump để ngỏ giải pháp quân sự đối với Triều Tiên

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố giải pháp quân sự cho cuộc xung đột Triều Tiên đã được tính đến, nhưng Washington không mong muốn điều này xảy ra.

“Chúng tôi luôn sẵn sàng cho tình huống trên. Tôi chắc rằng xung đột sẽ tàn phá Triều Tiên. Ý tôi muốn nói đến giải pháp quân sự”, Tổng thống Donald Trump tuyên bố tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoj hôm 26/9.

Trước đó, trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần trước, Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng đe dọa sẽ huỷ diệt Triều Tiên.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng gọi ông Kim Jong-un là “người tên lửa” với “những chuyến bay tự sát”.

Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố “sẽ chế ngự ông Trump bằng lửa”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Yong-ho khẳng định Bình Nhưỡng coi những lời nói của ông Trump là “sự tuyên chiến với Triều Tiên”. 

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG