Trump tố bị truyền thông Mỹ 'chèn ép', bóp méo phát ngôn

Tỷ phú Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ truyền thông vì thiên vị đối thủ Hillary Clinton
Tỷ phú Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ truyền thông vì thiên vị đối thủ Hillary Clinton
TPO - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump liên tiếp chỉ trích truyền thông đang bóp méo những phát ngôn của mình khiến tỷ phú tụt sau đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton trong những cuộc thăm dò mới đây.

Trong các bài phát biểu, trên trang Twitter cá nhân, trên truyền hình,  ông Trump và những người ủng hộ cho biết ông sẽ dẫn đầu các cuộc thăm dò nếu như truyền thông Mỹ không thiên vị đối thủ Hillary.

“Nếu truyền thông đưa tin đúng về tôi và không bóp méo từng từ tôi nói, tôi sẽ dẫn trước bà Hillary tới 20%”, ông Trump viết trên Twitter hôm 14/8.

Trong email gửi tới người ủng hộ hôm 12/8, ông Trump cũng đổ lỗi cho truyền thông. “Các bạn đã thấy đấy, truyền thông tự do đang không ngừng nói dối về tôi”, ông viết.

Trên trang Twitter, ông giận dữ: “Đó không phải là tự do báo chí khi các tờ báo được phép nói và viết bất cứ thứ gì họ muốn ngay cả khi nó hoàn toàn sai sự thật”.

Những tuần gần đây, các cuộc thăm dò cho thấy ông liên tiếp tụt sau bà Hillary. Wall Street Journal nhận định, có vẻ như các phát ngôn gây sốc vốn khiến ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ tìm người đại diện đảng Cộng hòa chạy đua Tổng thống giờ đã phản tác dụng.

Ngay mới tuần trước, ông Trump gây sốc khi liên tục cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Barack Obama là “người sáng lập” tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo thăm dò của hãng tin CBS công bố hôm 14/8, 45% cử tri ở New Hampshire cho biết sẽ ủng hộ bà Hillary trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump chỉ có 36%. Tương tự tại bang Florida, tỉ lệ ủng hộ bà Hillary chiếm 45%, ông Trump 40%.

Cuộc thăm dò được Atlanta Journal-Constitution công bố hồi đầu tháng cũng cho thấy bà Hillary đang dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 44% - 40%.

Theo Theo Wall Street Journal
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.